Ấn Độ cấm uống rượu trên bãi biển

Chính quyền bang Goa ở miền tây Ấn Độ vừa ban hành lệnh cấm uống rượu trên bãi biển nhằm ngăn chặn tình trạng thải rác rưởi và những hành động quấy rối, sàm sỡ đối với du khách nữ.


Du khách vui chơi trên bãi biển Baga ở Goa. Ảnh: Internet


Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn lời Giám đốc Cục Du lịch Goa, Nikhil Desai, cho biết lệnh cấm được ban hành theo Luật “Bảo vệ và Bảo tồn” (PMA) tại các địa điểm du lịch của Goa. Tuy nhiên, tại những nơi được quy định như trong các nhà hàng được cấp phép hoạt động trên bãi biển, du khách vẫn được phép uống “chất cay”.


Theo PMA, chính quyền bang được phép cấm những hành động gây phiền toái tại các khu du lịch. Mục đích của PMA là bảo tồn các địa điểm du lịch và bảo vệ tiềm năng du lịch vốn là lợi thế của bang nhỏ nhất về diện tích của Ấn Độ này. Ông Desai cho biết, lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức và những ai vi phạm sẽ bị bắt giữ.


Lệnh cấm được ban hành sau khi ngày càng nhiều du khách phàn nàn họ bị thương do vỏ chai quẳng ra bờ biển hoặc hành động sàm sỡ, quấy rối của những kẻ say rượu đối với nữ du khách trên bãi biển.


Với nhiều phong cảnh đẹp và những bãi biển lý tưởng, Goa là điểm đến du lịch nổi tiếng của Ấn Độ, thu hút khoảng 2,4 triệu du khách trong và ngoài nước mỗi năm.



TTXVN/Tin tức

Ấn Độ chính thức xét xử vụ hiếp dâm tập thể
Ấn Độ chính thức xét xử vụ hiếp dâm tập thể

Ngày 5/2, phiên tòa đặc biệt ở Ấn Độ đã chính thức xét xử vụ hiếp dâm tập thể một nữ sinh y khoa 23 tuổi trên xe buýt ở khu Nam thủ đô New Delhi, khiến nạn nhân tử vong hai tuần sau đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN