Albert Einstein là… ngôi sao truyền hình thực tế

Một nghiên cứu cho thấy, 1/3 học sinh tiểu học ở Anh nghĩ rằng nhà khoa học Albert Einstein là một… ngôi sao truyền hình thực tế.


Nhiều học sinh Anh nghĩ rằng, nhà khoa học Albert Einstein là một ngôi sao truyền hình thực tế. Ảnh: Interntet


Theo khảo sát của hãng sản xuất đồ gia dụng Haier, 29% các em nghĩ rằng vừa mới nhìn thấy nhà khoa học (qua đời năm 1955) trên các chương trình truyền hình như The X Factor (Nhân tố X) và Britain’s Got Talent (Tìm kiếm tài năng nước Anh).


Nhiều em không thể nhận diện được các nhà khoa học lớn và nói được thành tựu của họ. Cụ thể, hơn 1/3 học sinh tuổi từ 11 đến 14 không biết rằng Isaac Newton phát hiện ra lực hấp dẫn, mặc dù trong chương trình học có bài này.


Trong khi đó, 6% học sinh nghĩ rằng giám khảo Tulisa Contostavlos của Nhân tố X tạo ra penicillin còn giám khảo Green là một nhà học giả. Một trong 5 học sinh tiểu học nghĩ rằng cầu thủ Wayne Rooney của đội bóng Manchester United là một nhà khoa học. Theo 22% học sinh 8 tuổi, nhà khoa học Stephen Hawkins là một thợ cắt tóc.


Tuy nhiên, 68% học sinh có thể xác định nhà sáng lập Facebook là Mark Zuckerberg.


Jeff Moody thuộc công ty Haier nói: “Thật ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng trẻ em ngày nay quan tâm đến Mark Zuckerberg nhiều hơn những người đã có những khám phá, phát minh điển hình cách mạng hóa thế giới hiện đại”.



Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN