03:23 07/03/2012

Nhìn lại tư cách đại gia

Câu chuyện về cô dâu Xuân Thùy bị con trai một đại gia nước đá ở Cần Thơ huỷ hôn mới đây đang thu hút sự quan tâm của dư luận... qua đó người ta thấy cách hiểu và giải quyết sự việc chỉ dựa trên sức mạnh đồng tiền của ông chủ nước đá mà coi nhẹ phẩm giá con người.

Câu chuyện về cô dâu Xuân Thùy bị con trai một đại gia nước đá ở Cần Thơ huỷ hôn mới đây đang thu hút sự quan tâm của dư luận không chỉ bởi những tình tiết mang tính “hình sự” trong quan hệ vợ chồng mà qua đó người ta thấy cách hiểu và giải quyết sự việc chỉ dựa trên sức mạnh đồng tiền của ông chủ nước đá mà coi nhẹ phẩm giá con người.

Nhìn nhận vụ việc trong quan hệ gia đình có lẽ không có gì ầm ĩ đến thế, nếu như gia đình đại gia nước đá không vào cuộc để “thẩm định” băng phim sex mà ông ta nhìn nhận con dâu mình là nhân vật trong phim. Rồi sau đó đồng loã với con trai huỷ hôn cô con dâu mà mới trước đó không lâu ông ta còn tự hào là có con dâu đẹp người đẹp nết, thuỳ mị, đoan trang. Khi cô con dâu Xuân Thùy không chịu nổi thái độ đối xử của chồng và gia đình nhà chồng phải về nhà bố mẹ đẻ thì đạigia này lại cưới liền vợ mới cho con. Sự việc vỡ lở, bị Xuân Thùy phản ứng chính đáng thì đại gia này lại “bẻ chỉa” câu chuyện sang hướng khác; rằng gia đình Xuân Thùy nghèo nên làm cho sự việc thêm lùm xùm để đòi tiền!

Cái lý của đại gia rút cục là tiền. Nhưng đồng tiền trong trường hợp này là hết sức phi nhân tính, nó xúc phạm sâu sắc đến lòng tự trọng của người khác; và riêng đối với Xuân Thùy thì đồng tiền như ông bố chồng - đại gia rêu rao trước bàn dân thiên hạ, chính là sự chà đạp thô bỉ lên nhân phẩm của cô. Cứ theo cách lý giải của đại gia nước đá này thì chỉ cần chi hơn 100 triệu đồng gì đó là giải quyết ổn thoả vụ việc, con trai ông bỏ vợ này lấy vợ khác dễ như không.

Sự việc sẽ phải được giải quyết để minh oan cho một con người và cũng là để xác định lại những giá trị nhân tính trước đồng tiền. Ngày 5/3, bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ, đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cái Răng làm việc với công an cùng cấp để làm rõ nguồn gốc clip sex cũng như nhân vật nữ trong clip để trả lại sự trong sạch cho Nguyễn Thị Xuân Thùy.

Vụ việc tưởng chừng như là câu chuyện xã hội, nhưng theo cách nhìn nhận của các luật sư, thì việc gia đình đại gia nước đá mang clip sex cho nhiều người xem rồi nói đó là con dâu mình, thì hành vi này chính là truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; đồng thời đã có dấu hiệu của tội làm nhục người khác, đã xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác và cấu thành tội làm nhục người khác theo Điều 121 Bộ luật Hình sự. Rằng, nếu bị kết tội này, người phạm tội có thể bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Nếu họ phạm tội nhiều lần, hình phạt có thể lên đến 3 năm tù.

Vụ việc có dính líu đến hình sự hay không còn chờ kết luận của các cơ quan chức năng. Nhưng bản thân sự việc đã là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc về một cách nghĩ quá coi trọng tiền bạc, một lối sống thực dụng, trọc phú dẫn đến thái độ ứng xử vừa thiếu tính nhân bản, vừa thiếu đạo lý của một người cha, một người chồng. Chính vì vậy, cô dâu Xuân Thùy ngay lập tức nhận được sự thông cảm, chia sẻ của xã hội trước cách hành xử của gia đình đại gia và những gì bản thân cô đã phải gánh chịu.

Nguyễn Quang Vinh