09:07 09/09/2012

Nhiều quán cà phê biến thành… “xới bạc”

Thế nhưng, hiện nay có một bộ phận (chủ yếu là giới trẻ) đã coi quán cà phê là nơi giải trí các trò tiêu khiển: Đánh bạc. Họ nghĩ đánh bạc ở quán cà phê là “vui chơi có thưởng” nên không sợ công an bắt bớ(?!). Trào lưu giới trẻ tới quán cà phê lập “xới bạc” đã rộ lên mấy năm nay.

Quán cà phê là nơi mọi người đến để thư giãn, gặp gỡ bè bạn, bàn bạc công việc làm ăn, xem bóng đá… Uống cà phê mỗi ngày là một nhu cầu không thể thiếu của nhiều người, nhất là người dân đô thị.


Chẳng vậy mà quán cà phê mọc lên như nấm ở mọi nơi, từ bình dân quán cóc, quán vỉa hè cho tới các phòng ốc máy lạnh sang trọng.


Thế nhưng, hiện nay có một bộ phận (chủ yếu là giới trẻ) đã coi quán cà phê là nơi giải trí các trò tiêu khiển: Đánh bạc.


Họ nghĩ đánh bạc ở quán cà phê là “vui chơi có thưởng” nên không sợ công an bắt bớ(?!). Trào lưu giới trẻ tới quán cà phê lập “xới bạc” đã và đang rộ lên mấy năm nay.


Khi đến quán, họ gọi đồ uống và lấy luôn chiếc bàn để cà phê làm “chiếu bạc” và quây quần sát phạt lẫn nhau. Ngoài thời gian phải đi học, đi công chuyện, họ lại tới quán cà phê để chơi bạc. Hình thức chơi bạc của họ là bộ bài tú lơ khơ, hay trò đầu - đít được cộng trên sêri của những tờ tiền và mức độ sát phạt cũng không có gì là to tát khi người được- thua mỗi ván chơi chỉ là một vài chục ngàn đồng.


Tuy vậy, nhiều lúc cách chơi, ăn chia không công bằng, minh bạch nên đã xảy ra cãi vã, thậm chí là đánh nhau, gây hỗn loạn cả quán. Hội này chơi, nhóm kia bắt chước và thế là không ít quán đã trở nên rôm rả với mấy “xới bạc”.


Có những quán cà phê 2, 3 tầng ở khu vực phố Hàng Hành, Triệu Việt Vương… tôi từng chứng kiến chủ quán “điều” những thượng khách hay đánh bạc lên ngồi ở các tầng trên cao để “che mắt công an”, vì theo họ giải thích thì ngồi trên đó “yên tâm” hơn.


Vâng, chính sự bao che chẳng khác nào khuyến khích của các chủ quán cà phê này đã vô tình “hút” thượng khách có máu đánh bạc tới nhiều hơn. Theo thông tin, ở những quán cà phê có tầng cao và có phòng ốc lắp kính đen, nhiều hội bạc được lập nên có mức sát phạt khá lớn.


Họ chơi với mức ăn thua lên tới cả vài trăm ngàn mỗi ván, và hình thức chơi cũng không chỉ còn quanh bộ bài tú lơ khơ với các trò giản đơn nữa, mà có cả hình thức xóc đĩa! Chẳng vậy mà có những quán cà phê có cả phòng vip dành riêng cho khách có máu đỏ đen bao thuê luôn như kiểu thuê phòng của nhà nghỉ.


Đánh bạc là loại hình tệ nạn xã hội rất nguy hiểm, dù với hình thức, mức độ to, nhỏ như thế nào và ở đâu, đều là phạm pháp. Vì vậy mà đánh bạc ở quán cà phê cũng là vi phạm pháp luật và không thể chấp nhận được.


Chính vì vậy mà chính quyền các địa phương cần phối hợp với các cơ quan chức năng đôn đốc nhắc nhở các chủ quán cà phê không được để khách ngồi đánh bạc trong đó. Nếu chủ quán nào cố tình lập “xới bạc”, khi bị phát hiện phải tiến hành bắt giữ cả khách lẫn chủ để xử lý theo pháp luật. Phải làm thật nghiêm như vậy để răn đe mọi người, đồng thời dẹp hẳn trò cờ bạc, trả lại đúng nghĩa là nơi thư giãn cho quán cà phê…


Nguyễn Long