01:15 20/01/2015

Nhiều nước châu Âu chịu trách nhiệm vụ CIA tra tấn tù nhân

Ngày 20/1, Tổ chức Ân xá quốc tế kêu gọi chính phủ các nước châu Âu cần thừa nhận việc hợp tác với CIA trong tra tấn tù nhân, đồng thời truy cứu trước pháp luật những người có trách nhiệm.

Ngày 20/1, Tổ chức Ân xá quốc tế có trụ sở tại London (Anh) kêu gọi chính phủ các nước châu Âu cần thừa nhận việc hợp tác với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong tra tấn tù nhân, đồng thời truy cứu trước pháp luật những người có trách nhiệm.


CIA đã sử dụng rất nhiều các hình thức tra tấn khác nhau để hỏi cung các nghi phạm khủng bố.


Tổ chức Ân xá quốc tế cho biết đã điều tra và xác định có những nhà tù của CIA đặt trên lãnh thổ Litva, Ba Lan và Romania. Ngoài ra, còn có thông tin về sự hợp tác với CIA của chính quyền Anh, Đức và Macedonia. Tuyên bố trên trang mạng của Tổ chức Ân xá quốc tế nêu rõ nếu không có sự giúp đỡ từ châu Âu, CIA đã không thể thực hiện các vụ bắt giữ và tra tấn bất hợp pháp như nhiều năm qua. Tổ chức này cho rằng chính phủ các nước châu Âu không thể tiếp tục lấy lý do an ninh quốc gia hay bí mật quốc gia để che giấu vai trò của mình trong các vụ tra tấn tù nhân và các vụ mất tích đó; cần lấy lại công bằng cho những nạn nhân đã phải chịu những hình thức tra tấn bằng nước, lạm dụng tình dục và tử hình giả. 


Cũng theo Tổ chức Ân xá quốc tế, mục tiêu của hoạt động chống khủng bố phải là bảo vệ quyền và phẩm giá của con người.


Hồi đầu tháng 12 năm ngoái, Thượng viện Mỹ đã công bố bản báo cáo cho thấy nhiều năm qua, CIA đã sử dụng rất nhiều các hình thức tra tấn khác nhau để hỏi cung các nghi phạm khủng bố đang giam giữ ở các nhà tù bí mật, đặt trên lãnh thổ các nước đồng minh cũng như tại Vịnh Guantanamo (Cuba). Tác giả bản báo cáo đã điều tra được ít nhất 119 tù nhân đang bị CIA giam giữ và tra tấn tại các nước thuộc "danh sách đen", trong đó có Afghanistan, Litva....



TTXVN/Tin tức