02:10 09/02/2011

Nhiều nơi tổ chức Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Ngày 8/2, tại Bảo tàng Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Tân Mão - 2011. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dự lễ và trồng cây tại Bảo tàng Hà Nội.

* Ngày 8/2, tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm), Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Tân Mão - 2011. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dự lễ và trồng cây tại Bảo tàng Hà Nội.

Đồng chí Phạm Quang Nghị tham gia Tết trồng cây. Ảnh: Đình Trân – TTXVN


Sau lễ phát động, đồng chí Phạm Quang Nghị cùng với các đại biểu và hơn 550 cán bộ, đoàn viên thanh niên, cán bộ, nhân dân huyện Từ Liêm đã tham gia trồng cây xanh tại khuôn viên Bảo tàng Hà Nội.


Được biết trong dịp xuân Tân Mão này, các tổ chức Đoàn, Hội, Đội của Thủ đô đã đặt mục tiêu “Mỗi người trồng một cây xanh, mỗi tổ chức trồng một vườn cây xanh” để năm 2011 - Năm Thanh niên - trồng mới được 50.000 cây xanh trên địa bàn Thủ đô.

Cùng ngày, các địa phương, cơ quan, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức Lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

* Cùng ngày 8/2, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Trong ngày, 11 huyện và thành phố của tỉnh Lạng Sơn đã trồng được 10 ha rừng với khoảng 20.000 cây con giống các loại như: Cây lâm nghiệp, cây ăn quả... tại các khu vườn đồi, trường học. Trong những năm qua, Lạng Sơn luôn trồng rừng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; năm 2010 trồng được trên 11.800 ha rừng, nâng độ che phủ của rừng lên 48%; năm 2011, tỉnh Lạng Sơn phấn đấu trồng mới 11.000 ha, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên trên 50%.

* Tại Bắc Giang, hơn 4.400 người ở thành phố Bắc Giang và các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Việt Yên đã tham gia trồng cây và đã trồng được hơn 4.400 cây các loại. Trước đó, các huyện Yên Dũng và Yên Thế cũng ra quân Tết trồng cây và trồng được 4.200 cây các loại.


Theo Chi cục Lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, trong dịp Tết trồng cây này, toàn tỉnh phấn đấu trồng 10 vạn cây và cả năm trồng 2,5 triệu cây phân tán.


Số cây này được trồng tận dụng đất ven các đường giao thông, bờ vùng, bờ thửa, các công sở, trường học, cơ sở y tế và những diện tích dưới 0,5 ha ở vùng núi không thể trồng rừng tập trung được.

* Phú Thọ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ ở tất cả 13 huyện, thị trong tỉnh. Năm nay, tỉnh phấn đấu trồng mới gần 8.000 ha rừng tập trung, trên 2 triệu cây phân tán, chăm sóc gần 22.000 ha rừng trồng, khoanh nuôi tái sinh 1.500 ha và bảo vệ trên 33.000 ha rừng tự nhiên.


Tỉnh cũng dự kiến trồng 700 ha cây cao su và 1.000 ha rừng của các thành phần kinh tế khác. Riêng trong tháng thực hiện Tết trồng cây, toàn tỉnh phấn đấu trồng 347 ha rừng tập trung và trên 804.000 cây phân tán.

* Lễ ra quân trồng cây mùa xuân năm 2011 đã được tỉnh Thái Bình tổ chức tại đường Nguyễn Văn Năng (TP Thái Bình). Tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo và đông đảo nhân dân địa phương đã tham gia trồng gần 100 cây xanh dọc hai bên tuyến đường.

Cũng trong thời gian này, tại các địa phương trong tỉnh Thái Bình cũng đồng loạt ra quân trồng cây mùa xuân năm 2011. Huyện Thái Thụy phấn đấu trồng hàng chục ngàn cây xanh, chủ yếu là cây bóng mát tại nơi công sở, trường học và khu dân cư.


Ngoài ra, huyện còn thực hiện tốt dự án trồng rừng phòng hộ ven biển, tạo không gian xanh và xây dựng thói quen bảo vệ cây xanh cho nhân dân. Huyện Vũ Thư tổ chức Tết trồng cây phát động mỗi người dân trồng từ 1-2 cây, tạo dải cây xanh và giữ môi trường của huyện xanh - sạch - đẹp. Huyện Đông Hưng triển khai trồng bạch đàn lai, phi lao và tre măng bát độ tại các xã ven đê trong huyện...

TTN