07:14 01/07/2012

Nhiều nguyên thủ quốc gia 'mê' EURO

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, đến chiều 30/6, hàng chục nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ các nước trên thế giới đã tuyên bố sẽ đến thủ đô Kiev (Kiép) của Ukraine (Ucraina) để trực tiếp theo dõi trận chung kết EURO-2012 giữa hai đội Tây Ban Nha và Italia.

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, đến chiều 30/6, hàng chục nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ các nước trên thế giới đã tuyên bố sẽ đến thủ đô Kiev (Kiép) của Ukraine (Ucraina) để trực tiếp theo dõi trận chung kết EURO-2012 giữa hai đội Tây Ban Nha và Italia.


Những khán giả VIP sẽ có mặt trong đêm 1/7 trên khán đài SVĐ Olimpic ở Kiev gồm tổng thống các nước Armenia (Ácmênia), Gruzia (Grudia), Belarus (Bêlarút), Italia, Moldova (Mônđôva), Ba Lan cùng Thủ tướng hai nước Tây Ban Nha và Italia, các đại diện chính quyền Nga, Arab Saudi (Arập Xêút) và Qata (Cata) cũng như Hoàng tử và Công chúa Tây Ban Nha, hai cựu Tổng thống Ba Lan Lech Vawensa và Alexander Kwasnievsky cùng huyền thoại bóng đá Braxin Pele.


Nhà chức trách Ukraine dự kiến có khoảng 500 nghìn người nước ngoài sẽ có mặt ở Kiev để đón xem trận chung kết trong mơ này.



* Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini dã dành những lời nói hết sức tốt đẹp về công tác tổ chức của hai nước đồng đăng cai Euro 2012 là Ba Lan và Ukraine.


Phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev, nơi diễn ra trận chung kết giữa đội tuyển đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha và đội tuyển Italia, ông Platini tuyên bố Ukraine và Ba Lan đã tổ chức VCK EURO-2012 với trình độ tuyệt vời và đặc sắc để lại dấu ấn khó phai trong lòng người hâm mộ.


"Ấn tượng chủ đạo mà tôi có hôm nay là niềm tự hào. Niềm tự hào cho Ba Lan và Ucraina, hai nước đã minh chứng được khả năng tổ chức một giải đấu lớn lao", ông Platini nói. "Và niềm tự hào cho cả người dân Ba Lan và Uccraina, những vị chủ nhà tuyệt diệu".


Được biết hơn 1, 3 triệu khán giả trên thế giới đã theo dõi các trận đấu và đây là con số kỷ lục của các kỳ EURO.

Hơn 1.3 triệu khán giả trên thế giới đã theo dõi các trận đấu EURO. Ảnh Internet.



* Ban Chấp hành UEFA chiều 30/6 chính thức thông báo gần 580 câu lạc bộ đại diện cho 53 liên đoàn bóng đá quốc gia là thành viên UEFA sẽ được nhận mỗi CLB gần 100 nghìn euro từ thu nhập của VCK EURO-2012 do đã có các cầu thủ tham gia thi đấu trên các sân cỏ Ukraine và Ba Lan.


So với VCK EURO-2008 thì số CLB đã tăng gần 400 đơn vị.



* Chủ tịch UEFA Michel Platini tuyên bố tại Kiép rằng VCK EURO-2020 có thể diễn ra trên các sân cỏ của không phải 2 nước, mà số nước đồng đăng cai có thể nhiều hơn. Theo ông, các trận đấu của VCK EURO-2012 có thể sẽ diễn ra trên 12-13 thành phố ở châu Âu. Tuy nhiên, quyết định chính thức sẽ được UEFA thông qua vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới.


TTXVN/Tin Tức