04:08 19/04/2013

Nhiều nguy cơ bùng phát dịch cúm H5N1 tại TPHCM

Trong lần ra quân truy quét vào tháng 4, tại các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 trường hợp dương tính với cúm H5N1 trên vịt, tuy nhiên đến nay vẫn chưa truy được nguồn gốc chính xác của số vịt này ở đâu.

Ông Nguyễn Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố cho biết, tính đến tuần 16 của năm 2013, các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trái phép trên địa bàn còn khoảng 78 điểm, bất chấp lệnh cấm của Thành phố. Đặc biệt, tính chất phức tạp, quy mô kinh doanh tại từng điểm có gia tăng, tập trung tại một số đơn vị như: Bình Chánh, Gò Vấp, Q.12. Hóc Môn, Bình Tân, Củ Chi… 


Gia cầm sống bán tràn lan trên phố ở TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: laodong.com.vn.



Ông Trung cho biết, trong lần ra quân truy quét vào tháng 4, tại các điểm nóng trên, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 trường hợp dương tính với cúm H5N1 trên vịt, tuy nhiên đến nay vẫn chưa truy được nguồn gốc chính xác của số vịt này ở đâu. Cũng trong tháng 4, khi phối hợp với các tỉnh khác, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 trường hợp trên vịt nhiễm cúm gia cầm tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.


Hiện nay, ngay cả khi Thành phố đang tập trung lực lượng kiểm soát tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, tại khu vực đầu cầu chợ Cầu, P.14, Quận Gò Vấp luôn có một số hộ kinh doanh gia cầm sống với số lượng lớn. Để “qua mặt” cơ quan chức năng, các hộ này đã thuê 1 ki-ốt làm điểm chứa hàng, khi thấy lực lượng kiểm tra thì họ lập tức cho gà, vịt vào khóa cửa lại, chờ lực lượng kiểm tra đi khỏi rồi lại mở cửa kinh doanh bình thường.

Tương tự, tại khu vực Cầu Sa, cầu Rạch Tra, huyện Hóc Môn; cầu Trường Đai, cầu An Lộc giáp ranh giữa địa bàn Quận 12 và Quận Gò Vấp; tuyến đường Nguyễn Văn Linh gần trạm thu phí Quận 7…, việc kinh doanh gia cầm với số lượng lớn, quy mô hoạt động gần như một chợ gia cầm sống. Tại khu chợ Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, các đối tượng kinh doanh, giết mổ gia cầm hoạt động công khai trước khu vực Trạm y tế, cách văn phòng UBND xã Vĩnh Lộc A chưa đầy 100m.


Trước tình hình này, ông Phan Xuân Thảo, Chi Cục trưởng Chi cục Thú y Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lây lan, trong thời gian tới lực lượng chức năng chỉ cần tới các điểm nóng, thấy có tình trạng buôn bán gia cầm là có thể tịch thu gia cầm ngay lập tức.



Liên Phương