02:22 10/02/2015

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật vui Xuân

Từ ngày 24 - 30 Tết, tại thành phố Hội An (Quảng Nam) sẽ diễn ra nhiều hoạt động chào Xuân như: Chợ hoa Xuân Ất Mùi 2015, đường hoa Xuân Ất Mùi; trò chơi đập nồi đất; đối đáp bài chòi; phục dựng cây nêu ngày Tết; dịch vụ ẩm thực…

Từ ngày 24 - 30 Tết, tại thành phố Hội An (Quảng Nam) sẽ diễn ra nhiều hoạt động chào Xuân như: Chợ hoa Xuân Ất Mùi 2015, đường hoa Xuân Ất Mùi; trò chơi đập nồi đất; đối đáp bài chòi; phục dựng cây nêu ngày Tết; dịch vụ ẩm thực…

Chương trình khai hội Tết Nguyên đán Ất Mùi - Hội An 2015 chính thức diễn ra vào đêm 30 Tết tại quảng trường sông Hoài với các hoạt động nghệ thuật phong phú, những màn biểu diễn đặc sắc cùng sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ, quần chúng địa phương và du khách. Màn trình diễn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời phố Hội hòa cùng tiếng trống, chuông được gióng lên từ các đình, chùa, hội quán… giúp xua đi những điều không may mắn trong năm cũ và mang theo những lời chúc năm mới tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người.

Các chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới sẽ được tổ chức hàng đêm từ 30 Tết đến đêm mồng 5 Tết như: Hội thi “Sắc xuân tuổi trẻ” “Đêm hội ngộ văn nghệ Hội An “Liên hoan tiếng hát mùa xuân & Nhịp điệu tuổi thơ” hội thi “Vũ điệu mùa xuân”...

Nhiều cửa hàng TP Vinh (Nghệ An) bày bán các loại hoa, cây cảnh... phục vụ nhân dân mua sắm. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN.


*Tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể thao và du lịch, phục vụ người dân và du khách trong những ngày vui Xuân, đón Tết Ất Mùi.

Theo đó, Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa tổ chức Chương trình “Đờn ca tài tử”; triển lãm ảnh nghệ thuật “Nét đẹp xứ trầm hương” và “Hội bài chòi Xuân Ất Mùi" tại công viên bờ biển; đồng thời tổ chức các hoạt động như: Hội thi đấu cờ người, biểu diễn lân - sư - rồng, biểu diễn nghệ thuật đường phố, thả diều nghệ thuật bên bờ biển…

Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng phối hợp cùng Nhà hát nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa tổ chức chương trình ca múa nhạc “Chào xuân Ất Mùi 2015” tại Quảng trường 2/4 trong đêm giao thừa và Chương trình “Ca nhạc thời trang” vào mùng 4 Tết. Trung tâm Điện ảnh Khánh Hòa mở đợt chiếu phim lưu động với chủ đề “Mừng Đảng - Mừng Xuân Ất Mùi” phục vụ người dân sinh sống tại các đảo, miền núi, vùng sâu vùng xa. Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội Báo xuân Ất Mùi tại Thư viện tỉnh. UBND thành phố Nha Trang tổ chức Hội Hoa xuân tại Công viên Yến Phi… Nhiều khách sạn, nhà hàng ở Khánh Hòa cũng có chương trình văn hóa - nghệ thuật riêng để phục vụ du khách thưởng thức trong những ngày “ăn Tết” tại địa phương.

*Tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Xuân Ất Mùi 2015 tại thành phố du lịch Phan Thiết và các huyện lân cận.

Tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành hàng đêm sẽ diễn ra chương trình biểu diễn ca múa nhạc với chủ đề “Sắc Xuân thành phố biển”. Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao cũng được tổ chức sôi nổi như: Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty, chạy vượt đồi cát Mũi Né, thi leo núi Tà Cú Bình Thuận mở rộng, hội thi leo núi Linh Sơn tự… Trong dịp này, các đơn vị văn hóa tại Bình Thuận cũng sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động mừng Xuân, tạo điểm vui chơi giải trí cho người dân và khách du lịch.

Từ ngày 10/2, Thư viện tỉnh sẽ tổ chức Hội báo Xuân với nhiều ấn phẩm báo Xuân và tại Trung tâm văn hóa tỉnh cũng tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật về con người và vùng đất Bình Thuận xưa - nay. Cùng với đó, tại các điểm tham quan lịch sử văn hóa như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Tháp Chăm Pô Sah Inư… du khách tham quan đồng thời tìm hiểu những thông tin liên quan đến di tích qua các h

Đặc biệt năm nay, Trung tâm trưng bày văn hóa Chăm sẽ tổ chức nhiều chương trình để đồng bào Chăm vui Xuân mới đồng thời giới thiệu nét văn hóa đặc sắc đến du khách như: Liên hoan dân ca Chăm, Hội thi tay nghề dệt thổ cẩm và làm gốm Chăm; trưng bày hiện vật, trình diễn tay nghề truyền thống và giới thiệu văn hóa ẩm thực…


TTN