01:10 13/01/2011

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng

Những ngày này, cả nước tưng bừng các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Khắp các đường phố rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội. Nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật cũng được tổ chức.

Những ngày này, cả nước tưng bừng các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Khắp các đường phố rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội. Nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật cũng được tổ chức.

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng do Cục Văn hoá cơ sở (Bộ VH, TT&DL) tổ chức đã thành công tốt đẹp.


Sau gần 2 tháng phát động, BTC đã nhận được 920 tác phẩm của 793 tác giả thuộc 47 tỉnh, thành phố trong cả nước gửi tác phẩm dự thi. Sáng qua (12/1), BTC đã tổ chức Lễ trao giải cuộc thi.

Các tác phẩm dự thi đã thể hiện rõ chủ đề cuộc thi, đa dạng về hình thức thể hiện, phản ánh rõ sự tìm tòi sáng tạo phong cách mỹ thuật mới trong sáng tác tranh cổ động. BTC đã trao 16 giải, gồm: 1 giải nhất cho tác giả Đỗ Trung Kiên (Hà Nội) với tác phẩm "Chào mừng Đại hội Đảng", 2 giải nhì gồm: Trần Văn Vụ (Quảng Ninh) với tác phẩm "Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam" và Nguyễn Ngần (Hà Nam) với tác phẩm "Đại hội XI".

Hợp xướng "Người Hà Nội", tiết mục biểu diễn của Đoàn nghệ thuật quần chúng Trường Đại học Nghệ thuật Hà Nội. Ảnh: Thanh Hà-TTXVN


Ngoài ra, BTC còn trao 3 giải ba, 10 giải khuyến khích, cùng 2 giải phong trào cho Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc và Sở VH,TT&DL tỉnh Ninh Bình là hai đơn vị đã vận động được nhiều tác giả, tác phẩm có chất lượng tốt tham gia dự thi.


Cục Văn hóa cơ sở đã ấn hành 4 mẫu tranh cổ động, đĩa CD tranh cổ động để tuyên truyền về Đại hội Đảng XI.

Trong dịp này, cũng có rất nhiều chương trình nghệ thuật được tổ chức chào mừng Đại hội. Tối nay (13/1), tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), vở chèo “Những vần thơ thép” (tác giả: Trần Đình Ngôn, đạo diễn: NSND Bùi Đắc Sừ) của Nhà hát Chèo Việt Nam sẽ được biểu diễn phục vụ khán giả. Đây là vở diễn được đánh giá cao về chuyên môn, nghệ thuật và đoạt nhiều giải thưởng.

Bên cạnh đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng chỉ đạo xây dựng hai chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân dịp này. Chương trình ca múa nhạc "Như hoa hướng dương" sẽ diễn ra tối 15/1, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.


Chương trình gồm hai phần: "Sáng mãi tên người - Hồ Chí Minh" và "Dưới lá cờ Đảng quang vinh" với những bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi đất nước Việt Nam..., với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ nhiều đơn vị nghệ thuật trong cả nước.

Chương trình thứ hai là đêm Dạ hội chào mừng thành công của Đại hội Đảng, sẽ diễn ra vào tối 19/1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Với tên gọi "Sáng mãi niềm tin yêu Đảng", chương trình gồm hai chương "Lá cờ Đảng" và "Sáng mãi niềm tin dâng Đảng". Tham gia chương trình sẽ có khoảng 500 nghệ sỹ cùng các bạn trẻ.

Cũng trong dịp này, Sở VH,TT&DL Hà Nội đã tổ chức gần 90 buổi biểu diễn nghệ thuật tại 29 quận, huyện trên địa bàn Thủ đô. Trong các ngày từ 17-19/1, tại các rạp Đại Nam, Chuông Vàng, Công Nhân, Nhà hát Chèo Hà Nội, Cải lương Hà Nội, Kịch Hà Nội sẽ có những chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Đại hội Đảng.

Với các chương trình nghệ thuật đặc sắc này, những người nghệ sĩ mong muốn sẽ mang tới cho khán giả cả nước những thông điệp tràn đầy lạc quan, tin tưởng vào sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

PV