05:10 20/05/2011

Nhiều hoạt động kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 19/5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2011)...

Ngày 19/5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2011) và biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP; Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP; Dương Quan Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố và đại diện các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các đoàn thể, tôn giáo, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố tham dự buổi lễ.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao bằng khen cho các cá nhân điển hình trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã nêu bật công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta. Cùng với Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra đường lối, chiến lược, sách lược đúng đắn, tài tình, giải quyết các vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, thực hiện triệt để mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, đã đưa đến những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của nhân dân ta trong thế kỷ XX.

Đồng chí Nguyễn Văn Đua nêu rõ: Thiết thực kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chiến sĩ, nhân dân thành phố nguyện chung sức, đồng lòng, thống nhất, đồng thuận, kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tất cả vì nhân dân, tăng cường đoàn kết, dồn hết sức lực và tâm huyết vào sự nghiệp chung, cống hiến ngày càng nhiều hơn cho nhân dân, cho sự phát triển hiện đại và bền vững của thành phố và đất nước...

Ngày 19/5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu lưu niệm Bác Hồ, xã Tân Hòa (huyện Vũ Thư). Trong phút mặc niệm thiêng liêng, mọi người thành kính nhớ đến Bác - người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc và cách mạng Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã suốt đời, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Dù bận trăm công nghìn việc, Người vẫn dành thời gian về thăm Đảng bộ và nhân dân Thái Bình 5 lần; riêng Đảng bộ và nhân dân Vũ Thư vinh dự được đón Bác về thăm 3 lần. Chính tại khu lưu niệm Tân Hòa, ngày 31/12/1966, khi về dự hội nghị mừng công 5 tấn, Bác đã nghỉ tại nơi đây.

Tại Di tích lịch sử quốc gia - Đền thờ Bác Hồ ở xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, nhiều người dân đã thành kính đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Người. Dịp này, tỉnh Sóc Trăng cũng đã phát động Tết trồng cây năm 2011 tại thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo các cấp ngành tỉnh và địa phương đã trồng được hơn 670 cây phân tán các loại. Từ nay đến cuối năm tỉnh sẽ tiếp tục trồng thêm khoảng 800.000 cây phân tán các loại.

TTN