10:18 11/10/2012

Nhiều hãng hàng không ngừng chuyến bay đến Iran

Nhiều hãng hàng không nước ngoài, trong đó có AirAsia của Malaysia và BMI của Anh, sẽ ngừng các chuyến bay đến Iran trong bối cảnh nước Cộng hòa Hồi giáo này đang phải đối mặt với những khó khăn kinh tế ngày càng tăng do các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây.

Nhiều hãng hàng không nước ngoài, trong đó có AirAsia của Malaysia và BMI của Anh, sẽ ngừng các chuyến bay đến Iran trong bối cảnh nước Cộng hòa Hồi giáo này đang phải đối mặt với những khó khăn kinh tế ngày càng tăng do các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây.

AirAsia đã quyết định đình chỉ 4 chuyến bay/tuần giữa Kuala Lumpur và Tehran từ ngày 14/10, với lý do điều kiện kinh doanh ngày càng khó khăn. Trong khi đó, phát ngôn viên của BMI cho biết hãng này cũng sẽ ngừng các chuyến bay bay tới Iran từ ngày 13/10 sau khi sáp nhập hoàn toàn vào British Airways. Các công ty du lịch ở Tehran cho biết, Hãng Georgian Airways cũng đang cân nhắc khả năng đình chỉ lịch bay 4 chuyến/tuần tới Tehran.

Tuy nhiên, một số hãng hàng không lớn của châu Âu như Lufthansa ((Đức), Austrian Airlines (Áo), KLM (Hà Lan) và Alitalia (Italia) khẳng định vẫn duy trì dịch vụ bay tới Tehran.


AirAsia đã quyết định đình chỉ 4 chuyến bay/tuần tới Iran. Ảnh: Internet.



Nền kinh tế Iran đang chịu ảnh hưởng nặng nề của các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này, khiến lạm phát và thất nghiệp tăng cao. Tuần trước, đồng nội tệ rian (rial) của Iran đã sụt giá thê thảm, mất tới 40% so với giá trị trong tuần trước đó.

Hồi đầu tháng, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cáo buộc Mỹ và phương Tây đã phát động một cuộc chiến kinh tế chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo này. Ông Ahmadinejad còn cho rằng Mỹ và phương Tây gây chiến tranh tâm lý nhằm tăng sức ép lên lĩnh vực kinh tế và tài chính của Iran, khiến đồng nội tệ rian giảm giá.

Tại Tehran, tỷ giá rian/USD có lúc lên tới 36.500 rial/1USD trên thị trường tự do. Tuy nhiên, Tổng thống Ahmadinejad cho rằng cuộc chiến tâm lý và chiến tranh kinh tế mà phương Tây gây ra đã áp đặt những "điều kiện phi thực tế" lên thị trường tiền tệ, nên tỷ giá hối đoái không phản ánh đúng thực tế, và tỷ giá thực phải là 7.000 rial/1USD.


TTXVN/Tin tức