01:07 13/01/2015

Nhiều cửa biển ở Phú Yên tiếp tục bị bồi lấp

Các cửa biển thuộc các huyện Đông Hòa, Tuy An và thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) tiếp tục bị bồi lấp khiến ngư dân vô cùng lo lắng vì đã bắt đầu mùa đi biển mới.

Các cửa biển thuộc các huyện Đông Hòa, Tuy An và thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) tiếp tục bị bồi lấp khiến ngư dân vô cùng lo lắng vì đã bắt đầu mùa đi biển mới.

Cửa biển Đà Nông nằm cuối nguồn sông Bàn Thạch, thuộc xã Hòa Hiệp Nam (huyện Đông Hòa) là nơi ra vào của hơn 700 tàu, thuyền. Những năm qua cửa biển Đà Nông luôn bị bồi lấp khiến tàu thuyền lưu thông rất khó khăn. Mỗi năm có từ 15 - 20 tàu khi qua đây bị sóng đánh chìm hoặc bị hư hỏng, ảnh hưởng lớn đến đời sống ngư dân.

Cửa biển Phú Yên bị bồi lấp.


Để giải quyết tình trạng này, năm qua, Phú Yên đã cho phép Công ty cổ phần BKG thực hiện dự án nạo vét cửa Đà Nông giai đoạn 1. Sau khi hoàn thành tháng 9/2014, cửa sông Đà Nông mở rộng hơn 100 m, sâu từ 8 - 10 m. Nhờ vậy mà hơn 700 tàu, thuyền đã lưu thông an toàn; đồng thời tăng lưu lượng nước phát triển thủy sản và chống ngập úng cho vùng hạ lưu sông Bàn Thạch.

Tuy nhiên, do đặc điểm cửa Đà Nông là vùng bãi ngang nên khi chấm dứt việc nạo vét thì tình trạng bồi lấp xuất hiện trở lại. Các ngư dân cho rằng, việc nạo vét cửa biển cần được tiếp tục thực hiện. Cùng với đó, kết hợp với xây dựng kè chắn sóng để đảm bảo đời sống khu dân cư nằm dọc hạ lưu sông Bàn Thạch. Ông Lê Triển ngư dân xã Hòa Hiệp Nam cho biết: “Nếu xây kè chắn sóng thì ngư dân mình có thể đi biển quanh năm”.

Tương tự như thế, dự án nạo vét cửa biển Đà Diễn (thành phố Tuy Hòa) đã được thực hiện kết hợp với đổ đá hộ chân kè, khôi phục lại mỏ hàn số 8 khu vực cảng cá phường 6 gần sát với cửa biển dài khoảng 80 m nên đã hơn 600 tàu, thuyền ngư dân lưu thông an toàn. Tuy nhiên, mùa mưa bão vừa qua do sóng lớn đã cuốn cát từ ngoài khơi vào bờ nên cửa Đà Diễn đang bị bồi lấp trở lại.

Ông Phan Thuẫn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6 cho biết: “Việc nạo vét cần phải tiếp tục để tránh việc bồi lấp trở lại”. Theo UBND thành phố Tuy Hòa là chủ đầu tư dự án, tháng 11/2014 việc nạo vét phải tạm dừng do mưa lũ. Đầu năm, khi thời tiết thuận lợi sẽ tiếp tục thi công phần khối lượng còn lại với hơn 216.000 m3 cát.

Trên địa bàn huyện Tuy An, cửa biển Tiên Châu đang bị cát bồi lấp, ảnh hưởng đến việc ra vào của hơn 400 tàu, thuyền. Ông Nguyễn Văn Hoàng ở thôn Tiên Châu, xã An Ninh Tây cho biết: “Do cửa biển hẹp, nước cạn nên khi gặp lũ lớn, tàu từ 90 mã lực trở lên không thể vào cửa Tiên Châu”.

Ngoài ra, từ tháng 6/2014 trở về trước cửa lạch Vạn Củi thuộc xã An Ninh Tây cũng bị bồi lấp nhưng chưa được nạo vét. Hiện cửa lạch chỉ còn rộng khoảng 15 m, sâu hơn 1 m nên tàu thuyền ra vào hết sức khó khăn, tàu công suất lớn cũng không thể vào mỗi khi cần tránh bão. Ông Nguyễn Văn Hoàng cho biết thêm: “Lạch Vạn Củi bị bồi lấp nặng, hàng trăm tàu, thuyền của ngư dân phải neo đậu ven bờ biển xã An Ninh Đông không an toàn.Từ năm 2002 đến nay đã có 7 tàu bị chìm và nhiều tàu khác bị sóng đánh vỡ thiệt hại hàng tỷ đồng. Người dân chúng tôi rất mong Nhà nước sớm triển khai các dự án nạo vét luồng lạch ra vào cửa biển, cửa sông để phục vụ cho mùa đánh bắt mới sau Tết Nguyên đán Ất Mùi và tránh trú bão an toàn”.

Theo ông Nguyễn Phụng Ngoạn, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, việc nạo vét khơi thông luồng lạch trên địa bàn huyện là vô cùng cần thiết, không những thuận lợi cho tàu thuyền ra vào an toàn, mà còn góp phần thoát lũ vùng hạ lưu, chống ngập úng hơn 120 ha lúa thuộc hai xã An Ninh Đông và An Ninh Tây. “Hiện chúng tôi đang đôn đốc các nhà thầu tập trung nạo vét các cửa biển, luồng lạch và chậm nhất đến quý 1/2015 sẽ hoàn thành, ông Nguyễn Phụng Ngoạn cho biết.

Thế Lập