04:09 14/04/2012

Nhiều chính sách phát huy hiệu quả tại vùng đồng bào dân tộc Khmer

Sóc Trăng: Thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, Sóc Trăng đã đầu tư cho 41 xã và 98 ấp đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 365 tỷ đồng. Nhờ vậy, diện mạo đại bộ phận của đồng bào vùng sâu, vùng xa đã thay đổi tích cực.

* Sóc Trăng: Thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, Sóc Trăng đã đầu tư cho 41 xã và 98 ấp đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 365 tỷ đồng. Nhờ vậy, diện mạo đại bộ phận của đồng bào vùng sâu, vùng xa đã thay đổi tích cực.

Đến nay, đã có trên 16.000 hộ nghèo được thụ hưởng từ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Thực hiện các Quyết định 134, 167, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng gần 40.000 căn nhà và hỗ trợ nước sinh hoạt cho trên 25.000 hộ Khmer nghèo với tổng kinh phí trên 800 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định 74, tỉnh cũng đã hỗ trợ đất ở cho hơn 1.500 hộ, đất sản xuất cho hơn 1.400 hộ, đào tạo nghề cho hơn 3.000 lao động, chuyển đổi ngành nghề cho hơn 14.000 hộ Khmer nghèo với số tiền trên 100 tỷ đồng. Hiện, tỉnh Sóc Trăng cũng đang triển khai dự án kéo điện sinh hoạt cho 20.000 hộ, chủ yếu là hộ Khmer nghèo với kinh phí trên 300 tỷ đồng.

* Vĩnh Long: Theo ông Sơn Ry Ta - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long tăng cường hỗ trợ nguồn vốn thông qua các chương trình tín dụng chính sách, kết hợp với nhân rộng các mô hình phù hợp với trình độ, điều kiện sản xuất của các hộ đồng bào dân tộc Khmer. Năm 2012, nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Long tiếp tục cho vay 7,4 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và trên 31 tỷ đồng cho vay phát triển sản xuất hộ dân tộc nghèo. Nhờ được hỗ trợ nguồn vốn, tập huấn kinh nghiệm sản xuất cùng với ý chí tự lực, nhiều hộ nông dân Khmer phát triển sản xuất, vươn lên vượt khó thoát nghèo.

* Bạc Liêu: Hưng Hội là xã nghèo, có đông đồng bào dân tộc Khmer nhất tỉnh Bạc Liêu. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, đặc biệt là hưởng lợi từ các Chương trình 134, 135 của Chính phủ, mà gần đây phum sóc xã Hưng Hội (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) đổi thay từng ngày, đời sống đại bộ phận nhân dân được nâng lên rõ rệt và thoát khỏi xã nghèo 135. Điều đáng ghi nhận được và nổi bật ở xã vùng đồng bào dân tộc này là từ khi được hưởng chính sách ưu đãi của chương trình 134, 135, bộ mặt nông thôn đổi mới từng ngày. Hệ thống giao thông đường bộ nối ấp liền ấp, phum sóc, điện lưới quốc gia được kéo đến từng hộ dân. Hệ thống y tế, trường học xây dựng kiện toàn ở tất cả 100% phum sóc. Tất cả 9 ấp điều có điểm trường tiểu học và mẫu giáo, tỷ lệ học sinh đúng tuổi vào lớp 1 đạt 100%.

Chanh Đa - Huỳnh Kim Phượng - Huỳnh Sử