01:10 12/01/2012

Nhiệt độ ở Nga xuống tới âm 60 độ C

Miền Đông nước Nga đang trải qua một mùa Đông khắc nghiệt. Nhiệt độ tại nhiều khu vực của Nga, trong đó có CH Yacutia và vùng Viễn Đông ngày 11/1 đã xuống mức thấp kỷ lục, khi nhiệt độ đo được ngoài trời từ - 58 đến -60 độ C.

Miền Đông nước Nga đang trải qua một mùa Đông khắc nghiệt. Nhiệt độ tại nhiều khu vực của Nga, trong đó có CH Yacutia và vùng Viễn Đông ngày 11/1 đã xuống mức thấp kỷ lục, khi nhiệt độ đo được ngoài trời từ - 58 đến -60 độ C.



Vùng Tula, ngoại ô  Matxcơva được bao phủ bởi băng tuyết vào ngày 1/1/2012. Ảnh: AFP/TTXVN.



Phần lớn người dân nước CH Yacutia phải sống và làm việc trong cái giá lạnh dưới -50 độ C. Tại nhiều khu vực, các trường học phải đóng cửa do giá rét. Theo dự báo, nhiệt độ thấp trong khu vực này sẽ tiếp tục duy trì trong vài ngày tới. Toàn bộ vùng Viễn Đông của Nga cũng bị bao trùm bởi thời tiết giá rét khi nhiệt độ đo được từ -30 đến -40 độ C. Cơ quan tình trạng khẩn cấp địa phương khuyến cáo người dân nên mặc quần áo ấm, chọn giày ấm và không quá chật, không đi ra ngoài trừ khi thật sự cần thiết.

Trời lạnh bất thường và gió to làm cơ thể dễ bị tê cóng và hạ thân nhiệt nhanh. Dịch vụ công cộng tăng cường làm việc, chuẩn bị đối phó với hậu quả do thời tiết lạnh giá gây ra.


TTXVN/Tin Tức