09:15 25/09/2012

Nhiên liệu ô tô từ... sản phẩm phụ của rượu

Nhà máy chưng cất rượu Tullibardine ở Perthshire, Scotland đã ký hợp đồng với công ty Celtic Renewables để biến sản phẩm phụ của rượu whisky thành nhiên liệu sinh học cho ô tô. Đây là lần đầu tiên sản phẩm phụ của whisky được dùng làm nhiên liệu ô tô.

Nhà máy chưng cất rượu Tullibardine ở Perthshire, Scotland đã ký hợp đồng với công ty Celtic Renewables để biến sản phẩm phụ của rượu whisky thành nhiên liệu sinh học cho ô tô. Đây là lần đầu tiên sản phẩm phụ của whisky được dùng làm nhiên liệu ô tô.

 

Mỗi năm, nhà máy sản xuất rượu phải bỏ ra 250.00 bảng để xử lý sản phẩm phụ. Ảnh: Internet

 

Theo kế hoạch, họ sẽ đưa vi khuẩn vào các sản phẩm phụ sinh ra trong quá trình sản xuất whisky để tạo ra butanol dùng cho xe ô tô.

 

Sản phẩm phụ ở nhà máy whisky có chứa nhiều đường và đang được dùng để làm phân bón hoặc thức ăn gia súc.

 

Nhà máy Tullibardine và công ty Celtic Renewables đã ký biên bản ghi nhớ và sẽ áp dụng quy trình trên với hàng trăm ngàn tấn sản phẩm phụ từ whisky.

 

Giáo sư Martin Tangney, người thành lập Celtic Renewables, nói: “Quan hệ đối tác với Tullibardine là một bước quan trọng trong quá trình phát triển kinh doanh kết hợp hai ngành điển hình của Scotland – sản xuất rượu và nhiên liệu có thể phục hồi”.

 

Dự án này được cho là có ích cho cả môi trường và nền kinh tế. Nó đang được chương trình Không rác thải Scotland của chính phủ nước này tài trợ.

 

 

Thùy Dương