Vì mục tiêu an sinh xã hội

Năm 2015, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 143.000 tỷ đồng, tăng 10%, với 2,4 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, góp phần giúp cho 400.000 hộ thoát nghèo.

Bên cạnh đó, các cán bộ, nhân viên NHCSXH còn tự nguyện đóng góp tiền lương cho quỹ an sinh xã hội do Công đoàn tổ chức để tặng quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, người già không nơi nương tựa, các trung tâm bảo trợ xã hội… với tổng trị giá lên đến hàng tỷ đồng.


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH, ông Nguyễn Văn Bình cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng quà cho hộ nghèo tại xã Ia Khươl, huyện Chư Pah. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tặng 100 triệu đồng cho cơ sở Vi Nhân tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Ảnh: Dương Giang - TTXVN



Đồng chí Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc NHCSXH tặng sổ tiết kiệm cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN



Trao quà cho các hộ nghèo nơi biên giới tỉnh Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN



Đại diện NHCSXH trao quà cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách ở xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN


Niềm vui của những hộ dân được nhận quà Tết từ NHCSXH. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN


Nhóm phóng viên (thực hiện)
Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ đồng bào vùng giá rét
Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ đồng bào vùng giá rét

Ngân hàng Chính sách xã hội vừa có công điện gửi chi nhánh các tỉnh, thành phố về việc tổ chức khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, nhất là thiệt hại về người và tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN