Vàng vững giá, đô la Mỹ hạ nhiệt

Sáng 20/8, một ngày sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tăng tỷ giá thêm 1%, đồng thời nới biên độ tỷ giá lên mức +/-3%, giá vàng trong nước giữ vững giá so với ngày hôm trước dù giá vàng thế giới tăng.

Khách hàng mua vàng tại Công ty Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Trong khi đó, giá đô la Mỹ tại các ngân hàng hạ nhiệt sau một ngày tăng mạnh. Cụ thể, đầu giờ sáng, giá vàng SJC tăng nhẹ so với ngày hôm trước và vượt ngưỡng 34 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít phút, giá kim loại quý trong nước lại được điều chỉnh giảm.

Lúc 10 giờ, vàng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 33,9 – 34,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này giảm nhẹ so với cuối ngày 19/8.

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục nối dài đà tăng trong phiên 19/8 tại thị trường New York và đã có lúc chạm mức cao nhất trong một tháng sau khi biên bản cuộc họp vào tháng trước của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) được công bố, qua đó FED gián tiếp chỉ ra rằng khả năng tăng lãi suất vào tháng Chín tới là không nhiều. "Ám chỉ" này của FED đã đẩy đồng USD xuống giá và qua đó, nâng giá vàng lên.

Diễn biến này cho thấy, giá vàng trong nước lại một lần nữa “lỗi nhịp” giá thế giới. Điều này đã thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường. Lúc 9 giờ 50 phút, giá vàng thế giới được bán ra ở mức 1.135,8 USD/VND. Quy đổi theo tỷ giá tại Vietombank, giá vàng trong nước hiện đắt hơn giá thế giới khoảng 4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và các khoản phí).

Trong khi ngày hôm trước, sau động thái điều chỉnh tăng tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước, giá vàng trong nước đã “phi mã” và kéo giãn chênh lệch với thế giới lên mức 4,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại sáng nay đã hạ nhiệt sau khi tăng mạnh vào ngày hôm trước.

Vietcombank sáng ngày 20/8 niêm yết giá đô la Mỹ ở mức 22.350 – 22.430 VND/USD (mua vào - bán ra), mức giá này giảm 10 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm trước.

Giảm 5 đồng ở chiều mua vào và 10 đồng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm trước, giá đô la Mỹ tại BIDV hiện còn 22.345 – 22.440 VND/USD, tương ứng giá mua vào và bán ra.

Trong khi đó, Vietinbank vẫn giữ nguyên mức giá bán ra và tăng 10 đồng ở chiều mua vào so với ngày hôm qua. Hiện giá đô la Mỹ tại ngân hàng này được niêm yết ở mức 22.340 – 22.420 VND/USD (mua vào – bán ra).

Eximbank cũng nâng giá đô la Mỹ thêm 20 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm trước, niêm yết ở mức 22.320 – 22.440 VND/USD, tương ứng giá mua và bán.

Trong ngày hôm qua, sau động thái điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã đồng loạt điều chỉnh tăng giá đô la Mỹ lên mức sát trần quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Với việc điều chỉnh thêm 1% tỷ giá bình quân liên ngân hàng và nới biên độ lên +/-3% sau hai lần điều chỉnh vừa qua, Ngân hàng Nhà nước khẳng định tỷ giá có dư địa đủ lớn để linh hoạt ứng phó trước các diễn biến bất lợi trên thị trường quốc tế và trong nước, không chỉ từ nay đến cuối năm mà cả những tháng đầu năm 2016. Qua đó, tạo sự ổn định vững chắc cho thị trường ngoại tệ và đảm bảo khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Đỗ Huyền (TTXVN)
Vàng có hết “lấp lánh”?
Vàng có hết “lấp lánh”?

Trong tháng 7, thị trường vàng trong nước biến động mạnh với những phiên rơi thẳng đứng. Tuy nhiên vàng đã không còn là vấn đề nóng hổi của người dân và đang dần mất đi vị thế của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN