Nguồn lực giúp đồng bào thoát nghèo

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần các vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo của tỉnh Gia Lai. Trong đó nguồn vốn cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được xem là luồng sinh khí, tạo động lực to lớn, khuyến khích gần 1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn trong tỉnh vươn lên thoát nghèo bền vững.

Qua 5 năm triển khai chương trình tín dụng ưu đãi theo Quyết định 32 của Thủ tướng Chính phủ, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải quyết cho trên 5.200 hộ vay với tổng vốn hơn 25,3 tỷ đồng. Nguồn vốn đã tạo điều kiện cho các hộ gia đình đầu tư nuôi trên 4.000 con bò, 1.000 con lợn, chăm sóc 95 ha cà phê, 30 ha bời lời...; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của bà con, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, tạo được sự đồng thuận cao trong cộng đồng các dân tộc.


Có được kết quả đáng khích lệ này, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã thực hiện phương thức cho vay có ủy thác một số công việc qua các đoàn thể và 222 điểm giao dịch xã, phường có lịch hoạt động hằng tháng ổn định và hiệu quả. Mạng lưới này đã đưa đồng vốn đến tận tay người nghèo và các đối tượng chính sách một cách nhanh nhất, hạn chế được tiêu cực phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc vay vốn và trả nợ ngân hàng.


Để đồng vốn vay mang lại hiệu quả tích cực, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai còn phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể và phòng nông nghiệp các địa phương tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, trồng chăm sóc cà phê, tiêu, chăn nuôi bò, lợn... Theo đó, bà con được tư vấn cách lựa chọn cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng đất tạo sự chuyển biến trong sản xuất, góp phần tăng thu nhập nâng cao đời sống. Hầu hết nguồn vốn vay đều được các gia đình sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả, từng bước ổn định được kinh tế gia đình, cá biệt nhiều hộ còn vươn lên làm giàu và có điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố, sắm mới các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt hàng ngày như tivi, xe máy… góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn.


Nguyễn Hoài Nam

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN