10:11 28/10/2011

Nhảy từ tầng thứ 31, một nam thanh niên tử vong

Đến nhà em trai chơi, nam thanh niên bất ngờ mở cửa sổ tầng 31 và nhảy thẳng xuống phía dưới. Nạn nhân sau khi va đập mạnh vào lan can tầng 3 đã bị tử vong và mắc kẹt tại tầng 2 của tòa nhà.

Đến nhà em trai chơi, nam thanh niên bất ngờ mở cửa sổ tầng 31 và nhảy thẳng xuống phía dưới. Nạn nhân sau khi va đập mạnh vào lan can tầng 3 đã bị tử vong và mắc kẹt tại tầng 2 của tòa nhà. Đến gần 22 giờ đêm qua, 27/10, thi thể của người xấu số mới được đưa xuống thành công.

 

Huy động cần cẩu để đưa thi thể nạn nhân
xuống mặt đất. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)


Sự việc trên xảy ra vào khoảng 17 giờ 20 phút chiều ngày 27/10 tại tòa nhà 34T, khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào khoảng thời gian trên họ đang đứng ở dưới sân chơi chung của tòa nhà thì hoảng hồn vì một tiếng động rất lớn.

“Ban đầu chúng tôi tưởng có vật gì từ trên cao bị ném xuống. Nhưng khi nhìn thấy máu chảy từ lan can xuống thì mới tá hỏa phát hiện có người nhảy lầu,” một nhân chứng kể lại.

Ngay lập tức, người dân sinh sống tại tòa nhà đã báo cho người thân của nam thanh niên cũng như lực lượng chức năng để tiến hành giải quyết. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân bị mắc kẹt ở lan can tầng 2 của tòa nhà.

Theo thông tin từ những người dân, nam thanh niên này đã nhảy từ lan can căn hộ số 3105 của tòa nhà xuống. Đây là căn hộ của em trai nạn nhân.

Sự việc xảy ra vào giờ tan tầm nên rất đông người hiếu kỳ đã tập trung, dừng lại để xem.

Ngay chiều cùng ngày, khi sự việc xảy ra không lâu, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường và tìm cách đưa xác nạn nhân xuống mặt đất. Tuy nhiên, phải đến 20 giờ tối, khi xe cẩu của lực lượng phòng cháy chữa cháy “vào cuộc” mới có thể đưa thi thể của nạn nhân xuống mặt đất.

Theo một số thông tin ban đầu, rất có thể nạn nhân đã bị vỡ nợ nên quyết định tự tử.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.



Theo vietnamplus