12:13 29/12/2014

Nhật-Hàn-Mỹ ký ghi nhớ về chia sẻ tin tình báo

Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đã ký một bản ghi nhớ (MoU) về chia sẻ và bảo vệ thông tin tình báo liên quan tới quốc phòng như các chương trình hạt nhân, tên lửa Triều Tiên.

Các nguồn tin ngoại giao ngày 29/12 thông báo Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đã ký một bản ghi nhớ (MoU) về chia sẻ và bảo vệ thông tin tình báo liên quan tới quốc phòng như các chương trình hạt nhân - tên lửa Triều Tiên.

Bản MoU nói trên, giúp tăng cường quan hệ hợp tác 3 bên về đối phó với các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng, được ký kết sau khi Tokyo và Seoul đình chỉ việc ký một thỏa thuận 3 bên hồi năm 2012 về chia sẻ thông tin quốc phòng nhạy cảm do vấp phải sự phản đối ở Hàn Quốc. MoU này không mang tính ràng buộc về pháp lý hay các nghĩa vụ.

Nhật Bản dường như coi văn kiện trên là có lợi để có thể trao đổi thông tin một cách nhanh chóng với Hàn Quốc trong những tình huống như một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Nhật Bản và Hàn Quốc mỗi bên từng ký với Mỹ một thỏa thuận thông tin quân sự về an ninh chung nhằm tạo điều kiện cho hoạt động chia sẻ thông tin nhạy cảm liên quan tới các vấn đề quân sự và để ngăn ngừa chúng rơi vào tay nước thứ 3.

Hồi tháng 5, bộ trưởng quốc phòng 3 nước Hàn - Nhật - Mỹ đã nhất trí về tầm quan trọng của việc lập ra một khuôn khổ cho hoạt động chia sẻ thông tin.


T.N (theo Kyodo)