01:13 16/01/2015

Nhật-Hàn hội đàm về 'phụ nữ mua vui'

Các quan chức cấp cao Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tiến hành hội đàm tại thủ đô Tokyo để thảo luận vấn đề "phụ nữ mua vui" - trở ngại chính đối với việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước.

Ngày 16/1, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các quan chức cấp cao nước này và Nhật Bản sẽ tiến hành hội đàm tại thủ đô Tokyo vào ngày 19/1 tới để thảo luận vấn đề "phụ nữ mua vui" - trở ngại chính đối với việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước.

Dẫn đầu phái đoàn Nhật Bản là Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Junichi Ihara, trong khi trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc là Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Sang Deok.

Cùng ngày, một quan chức Hàn Quốc cho biết nước này và Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc gặp cấp thị trưởng và tỉnh trưởng đầu tiên của hai nước tại Tokyo kể từ năm 2008, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 29-30/1. Động thái này được coi là nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ căng thẳng giữa hai nước láng giềng. Mỗi bên sẽ có 7 lãnh đạo khu vực tham dự cuộc gặp.

Cuộc họp trên được tổ chức lần đầu vào năm 1999 và diễn ra 2 năm một lần kể từ năm 2002. Tuy nhiên, sau năm 2008, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tạm ngừng hoạt động này do quan hệ song phương căng thẳng liên quan tới tranh chấp lãnh thổ và bất đồng quan điểm về vấn đề lịch sử thời chiến.


TN (Theo Kyodo)