07:09 02/07/2012

Nhật tái khởi động lò phản ứng hạt nhân đầu tiên

Tối 1/7, lò phản ứng số 3 tại nhà máy điện hạt nhân Ohi của Công ty Điện lực Kansai, tại tỉnh Fukui miền Trung Nhật Bản hoạt động trở lại.

Tối 1/7, lò phản ứng số 3 tại nhà máy điện hạt nhân Ohi của Công ty Điện lực Kansai, tại tỉnh Fukui miền Trung Nhật Bản hoạt động trở lại. Đây là lò phản ứng đầu tiên được tái khởi động kể từ khi 50 lò phản ứng của nước này được cho ngừng vận hành do lo ngại về độ an toàn sau thảm họa hạt nhận Fukushima hồi năm ngoái.

 

Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Ohi. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

 

Chính phủ Nhật Bản đã đặt ra các quy định mới để đảm bảo an toàn cho các cơ sở điện hạt nhân của nước này sau sự cố hồi tại nhà máy Fukushima và đến nay các quy định này đã được tuân thủ nghiêm ngặt. Công ty Điện lực Kansai, doanh nghiệp vận hành nhà máy Ohi, trước đó đã tiến hành công tác chuẩn bị để tái khởi động lò số 3 và số 4 kể từ khi chính phủ ra quyết định ngày 16/6. Dự kiến, từ sáng sớm 2/7, lò phản ứng số 3 sẽ đạt trạng thái tới hạn để bắt đầu phản ứng dây chuyền mà không cần đến tác động từ bên ngoài.

 

Theo Công ty Điện lực Kansai, lò phản ứng số 3 có công suất 1,8 triệu kilôoát sẽ bắt đầu sản xuất điện từ ngày 4/7 và có thể hoạt động hết công suất trong tuần này. Công ty này cho biết có kế hoạch tái khởi động lò phản ứng số 4 có thể là ngay từ ngày 17/7 và lò này sẽ hoạt động hết công suất trước ngày 24/7.

 

Phát biểu tại lễ tái khởi động, ông Seishu Makino- Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản nói: “An toàn là trên hết, đó là vấn đề quan tâm số 1 của chúng ta khi tiến hành việc tái khởi động này. Mọi người chúng ta không ai được quên điều đó, dù có điều gì xảy ra".

 

Truyền thông Nhật Bản có biết ước tính có khoảng 25.000 người theo dõi quá trình tái khởi động lò phản ứng nhà máy Ohi qua mạng Internet.

 

TTXVN/Tin tức