08:17 13/08/2014

Nhật phản đối Nga diễn tập quân sự tại đảo tranh chấp

Tokyo đã trao cho Nga công hàm phản đối liên quan tới cuộc diễn tập quân sự trên chuỗi đảo ở ngoài khơi Hokkaido - tâm điểm của cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.

Giới chức Chính phủ Nhật Bản cho biết ngày 13/8, Tokyo đã trao cho Nga công hàm phản đối liên quan tới cuộc diễn tập quân sự trên chuỗi đảo ở ngoài khơi Hokkaido - tâm điểm của cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.

Đảo Kunashiri, một trong bốn đảo Nga gọi là đảo Nam Kuriles và Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Ảnh: Reuters


Phát biểu với các phóng viên tại tỉnh Yamaguchi, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người đang tìm cách cải thiện quan hệ Nhật-Nga và giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ kéo dài bấy lâu, khẳng định cuộc diễn tập này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cuộc diễn tập quân sự tại Etorofu và Kunashiri, 2 trong 4 hòn đảo tranh chấp, đã diễn ra bất chấp việc trước đó Tokyo đã thông qua các kênh ngoại giao yêu cầu Moskva hủy bỏ việc diễn tập. Một quan chức cấp cao của bộ trên tuyên bố: “Vùng lãnh thổ phương Bắc là một phần cố hữu của lãnh thổ Nhật Bản và chúng tôi không thể chấp nhận động thái trên”.

Phản ứng trên được đưa ra một ngày sau khi Nga tuyên bố bắt đầu cuộc diễn tập quân sự trên quần đảo Nam Kurils mà Nga đang kiểm soát song Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.


TN (Theo Kyodo)