04:09 02/04/2012

Nhật lại xảy ra động đất mạnh gần Fukushima

Đêm 1/4, tại khu vực ngoài khơi tỉnh Fukushima và các tỉnh lân cận ở Đông Bắc Nhật Bản đã xảy ra động đất mạnh 5,9 độ Ríchte. Trận động đất này có thể được cảm nhận rõ rệt ở thủ đô Tôkiô, đặc biệt là trên các nhà cao tầng.

Đêm 1/4, tại khu vực ngoài khơi tỉnh Fukushima và các tỉnh lân cận ở Đông Bắc Nhật Bản đã xảy ra động đất mạnh 5,9 độ Ríchte. Trận động đất này có thể được cảm nhận rõ rệt ở thủ đô Tôkiô, đặc biệt là trên các nhà cao tầng.

Động đất xảy ra vào khoảng 21 giờ 04' (theo giờ Việt Nam) với tâm chấn ở 37,1 độ vĩ Bắc, 141,3 độ kinh Đông và sâu 50 km so với mực nước biển. Địa điểm này cách không xa hai nhà máy điện Phưcưsima số 1 và số 2, nơi từng bị sóng thần tấn công sau trận động đất mạnh 9 độ Ríchte hồi tháng 3/2011 dẫn đến sự cố hạt nhân tồi tệ nhất ở Nhật Bản kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II.

Sóng thần nhấn chìm khu dân cư tại Natori, quận Miyagi ngày 11/3/2011. Ảnh: Kyodo/ TTXVN.


Chấn độ mạnh nhất của trận động đất đo được ở khu vực Narahamachi, huyện Futaba, tỉnh Fukushima và vùng Tomiokacho của tỉnh Tochigi. Theo thang chấn độ của Nhật Bản, chấn độ tại hai vùng này thuộc nhóm cấp số 5. Trong khi đó, chấn độ ở miền Nam tỉnh Miyagi, phía Bắc Ibaraki và Bắc Tochigi đo được ở cấp số 4.

Thời gian gần đây ở Đông Nhật Bản xuất hiện nhiều trận động đất với cường độ khá mạnh.

Tối cùng ngày, động đất 5,6 độ ríchte cũng đã xảy ra ở vùng New Ireland của Papua Niu Ghinê. Cơ quan Địa chất Mỹ cho biết tâm chấn ở 4,49 vĩ độ Nam, 153,5 độ kinh Đông và sâu 108 km.

Trong khi đó, tỉnh Cam Túc ở Tây Bắc Trung Quốc đang phải hứng chịu trận bão cát đầu tiên trong năm nay do lượng mưa giảm mạnh trong tháng 3.

Trung tâm Khí tượng tỉnh Cam Túc cho biết bão cát đổ về thành phố Đôn Hoàng vào khoảng 14 giờ theo giờ địa phương trước khi tràn sang hai thành phố Gia Dụ Quan và Cửu Tuyền ở trung tâm tỉnh Cam Túc. Bão cát di chuyển với vận tốc 75 km/h, khiến tầm nhìn tại các thành phố giảm xuống chỉ còn khoảng 900 m.

Chính quyền tỉnh Cam Túc đã phải nâng mức báo động lên màu vàng, đứng thứ 3 trong thang độ 4 mức báo động ở Trung Quốc, sau khi đã ban bố báo động xanh lá cây vào sáng cùng ngày. Dự kiến, bão cát có thể sẽ suy yếu đi vào chiều 2/4.


TTXVN/Tin tức