05:10 11/05/2011

Nhật Bản xem xét lại chính sách điện hạt nhân

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 11/5, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã nói rằng “cần xem xét lại từ đầu kế hoạch năng lượng cơ bản đã được quyết định từ trước đến nay” sau sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 11/5, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã nói rằng “cần xem xét lại từ đầu kế hoạch năng lượng cơ bản đã được quyết định từ trước đến nay” sau sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1. Kế hoạch năng lượng cơ bản được thông qua năm ngoái đã đặt mục tiêu nâng tỷ lệ điện hạt nhân lên 50% vào năm 2030.

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan trong buổi họp báo. Ảnh: AFP/TTXVN


Thủ tướng Kan cũng nêu rõ việc sử dụng các nguồn năng lượng có khả năng tái sinh như năng lượng mặt trời, năng lượng gió và chính sách tiết kiệm năng lượng sẽ là trụ cột cho chính sách năng lượng trong tương lai. Về sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, ông Kan cho rằng ngoài Công ty điện lực Tôkyô (TEPCO), chính phủ cũng có trách nhiệm lớn vì đã thúc đẩy chính sách điện hạt nhân, coi đó là quốc sách và ông “xin lỗi vì đã không ngăn chặn được sự cố này”. Ông Kan nói rằng trong thời gian cho đến khi giải quyết xong sự cố, ông sẽ không nhận lương từ tháng Sáu trở đi và chỉ nhận số tiền chi hàng năm cho các nghị sĩ giống như một nghị sĩ bình thường.

TTXVN