09:10 11/09/2012

Nhật Bản vẫn còn gần 3.000 người mất tích sau động đất

18 tháng sau các thảm họa động đất, sóng thần và thảm họa hạt nhân ở các vùng duyên hải Đông Bắc Nhật Bản (11/3/2011 - 11/9/2012), ngày 11/9, hãng tin Kyodo công bố những thống kê mới nhất về số nạn nhân thiệt mạng trong các thảm họa này là 15.870 người và hiện còn 2.846 người mất tích.


18 tháng sau các thảm họa động đất, sóng thần và thảm họa hạt nhân ở các vùng duyên hải Đông Bắc Nhật Bản (11/3/2011 - 11/9/2012), ngày 11/9, hãng tin Kyodo công bố những số liệu thống kê mới nhất cho biết, số nạn nhân thiệt mạng trong các thảm họa này là 15.870 người và hiện còn 2.846 người mất tích.


Ngày 10/9, tại các tỉnh phải hứng chịu thảm họa, gồm Iwate, Miyagi và Fukushima, cảnh sát và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã huy động hơn 800 người tham gia tìm kiếm những người mất tích.

Nỗi đau của người dân Nhật Bản ở thị trấn Rikuzentakata, quận Iwate sau động đất và sóng thần, ngày 19/3/2011. Ảnh: AFP/ TTXVN



Một số tổ chức chính quyền địa phương dự định tiến hành các hoạt động tưởng niệm vào ngày 11/9, kêu gọi người dân mặc niệm vào lúc 14 giờ 46 phút, thời điểm xảy ra trận động đất mạnh 9 độ ríchte vào ngày 11/3 năm ngoái

Sau thảm họa, đã có 343.000 người buộc phải sống trong 136.000 ngôi nhà tạm, trong đó bao gồm các căn nhà do chính quyền địa phương xây dựng hoặc nhà của chính phủ cho thuê.

Theo số liệu do Cơ quan Tái thiết Nhật Bản, công bố tháng trước, đã có 71.000 người tại ba tỉnh trên, trong đó có tới 61.000 người ở Fukushima, phải chuyển đến các vùng khác ở Nhật Bản để sinh sống.

Tình trạng di dân này khiến cho các địa phương đã hứng chịu thảm họa nay phải đối mặt với hiện tượng "cạn kiệt dân số".


TTXVN/ Tin Tức