04:00 06/04/2012

Nhật Bản thông qua ngân sách 1.100 tỷ USD

Ngày 5/4, Nhật Bản đã thông qua ngân sách trị giá 90.300 tỷ yên (1.100 tỷ USD) cho năm tài chính 2012 - 2013, trong đó khoảng 1/2 khoản chi dự kiến được lấy từ việc phát hành trái phiếu mới và điều này sẽ càng làm cao thêm "núi nợ" khổng lồ của đất nước "Mặt Trời mọc".

Ngày 5/4, Nhật Bản đã thông qua ngân sách trị giá 90.300 tỷ yên (1.100 tỷ USD) cho năm tài chính 2012 - 2013, trong đó khoảng 1/2 khoản chi dự kiến được lấy từ việc phát hành trái phiếu mới và điều này sẽ càng làm cao thêm "núi nợ" khổng lồ của đất nước "Mặt Trời mọc".

Truyền thông Nhật Bản đưa tin các khoản chi của chính phủ nước này trong năm tài chính 2012 - 2013 có thể sẽ ở mức cao kỷ lục, tới hơn 96.000 tỷ yên nếu tính cả các khoản chi công phụ trội như việc cấp vốn để tái thiết khu vực đông bắc sau thảm họa kép động đất - sóng thần năm ngoái.

Khoảng 49% ngân sách sẽ được cấp dưới hình thức phát hành trái phiếu mới, bất chấp sự phản đối của các nghị sĩ đối lập. Tuy nhiên, việc phát hành trái phiếu mới sẽ càng làm trầm trọng thêm khoản nợ công khổng lồ của Nhật Bản, đang ở mức gần gấp đôi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này và được đánh giá là khoản nợ công tồi tệ nhất trong các nước công nghiệp phát triển.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda từ lâu đã cảnh báo rằng, tương lai của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này sẽ phụ thuộc vào việc giải quyết vấn đề nợ công trong bối cảnh các khoản chi cho hệ thống phúc lợi xã hội đắt đỏ không ngừng gia tăng.

TTG