04:10 22/04/2011

Nhật Bản thông qua dự thảo ngân sách bổ sung hơn 4.000 tỷ yên

Chính phủ Nhật Bản ngày 22/4 đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung 4.020 tỷ yên cho năm tài chính 2011 để tài trợ cho giai đoạn đầu của công cuộc tái thiết sau thảm họa động đất và sóng thần ngày 11/3.

Chính phủ Nhật Bản ngày 22/4 đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung 4.020 tỷ yên cho năm tài chính 2011 để tài trợ cho giai đoạn đầu của công cuộc tái thiết sau thảm họa động đất và sóng thần ngày 11/3.

Chính phủ của Thủ tướng Naoto Kan dự định sẽ trình dự thảo ngân sách bổ sung cho năm tài chính 2011 (bắt đầu từ tháng 4) lên Quốc hội vào ngày 28/4 và dự kiến thông qua vào ngày 2/5.

Ngân sách tái thiết đầu tiên này lớn hơn tổng 3 ngân sách đặc biệt trị giá 3.230 tỷ yên được thông qua sau trận động đất ở Kobe năm 1995 và sẽ chi cho việc khắc phục hậu quả động đất như thu dọn rác tại khu vực Đông Bắc bị ảnh hưởng bởi động đất-sóng thần và xây dựng nhà tạm cho những người phải sơ tán.

Trong một diễn biến khác, tại cuộc họp báo ngày 21/4, Tổng thư ký Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) Katsuya Okada đã bác bỏ khả năng giải tán Hạ viện trước khi thực hiện cải cách chế độ thuế để bù đắp cho khoản nợ do phát hành “công trái phục hưng, tái thiết” sau động đất.

Ông Okada nói việc tăng thuế nhằm thanh toán nợ công trái được phát hành cho tái thiết nên sẽ đề nghị thực hiện có thời hạn, qua đó thể hiện ý định tăng thuế có kỳ hạn để bù đắp khoản nợ phát hành công trái nhằm đảm bảo nguồn tài chính cho dự thảo ngân sách bổ sung lần 2 năm tài chính 2011. Tuy nhiên, ông Okada cũng nhấn mạnh rằng vẫn chưa quyết định tăng loại thuế nào.

Minh Sơn
(P/v TTXVN tại Nhật Bản)