05:10 19/05/2011

Nhật Bản sẽ tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân

Ngày 19/5, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan khẳng định chính phủ nước này sẽ cho phép các nhà máy điện hạt nhân đang phải tạm ngừng hoạt động để kiểm tra định kỳ hoặc các lý do khác hoạt động trở lại nếu đảm bảo an toàn.

Ngày 19/5, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan khẳng định chính phủ nước này sẽ cho phép các nhà máy điện hạt nhân đang phải tạm ngừng hoạt động để kiểm tra định kỳ hoặc các lý do khác hoạt động trở lại nếu đảm bảo an toàn.

Bản đồ các nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản


Hãng tin Jiji dẫn lời Thủ tướng Kan phát biểu tại cuộc họp báo rằng Nhật Bản sẽ tăng cường sử dụng năng lượng hạt nhân nếu tìm ra biện pháp để sử dụng nguồn năng lượng này an toàn hơn. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét lại toàn bộ công tác giám sát hạt nhân ở nước này bởi vì hiện nay việc thực thi chính sách và giám sát vẫn do một tổ chức thực hiện.

Theo Cơ quan An toàn Công nghiệp và Hạt nhân Nhật Bản (NISA) thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), hiện có tới 35 trong tổng số 54 lò phản ứng hạt nhân thương mại ở nước này đang phải tạm ngừng hoạt động vì các lý do như kiểm tra định kỳ và do ảnh hưởng của thảm họa động đất và sóng thần ngày 11/3. Hiện chỉ có 17 lò phản ứng đang hoạt động và 2 lò phản ứng khác đang hoạt động thử nghiệm.
TTXVN