05:16 11/05/2012

Nhật Bản sẽ bị “tuyệt giống” trong 1.000 năm nữa?

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản ngày 11/5 vừa ra mắt một chiếc đồng hồ dân số cho thấy về mặt lý thuyết, đất nước này có thể bị "tuyệt giống" trong 1.000 năm nữa do tỷ lệ sinh giảm.

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản ngày 11/5 vừa ra mắt một chiếc đồng hồ dân số cho thấy về mặt lý thuyết, đất nước này có thể bị "tuyệt giống" trong 1.000 năm nữa do tỷ lệ sinh giảm.

 

Nhật Bản ngày càng có nhiều người già. Ảnh: Internet

 

Theo các học giả ở thành phố Sendai, số lượng người Nhật Bản dưới 14 tuổi, hiện là 16,6 triệu người, đang giảm nhanh: cứ 100 giây lại giảm 1 người. Bằng phép ngoại suy, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong một thiên niên kỷ nữa sẽ có một nước Nhật Bản không có trẻ em.

 

Ông Hiroshi Yoshida, một giáo sư kinh tế học thuộc trường Đại học Tohoku, nói: “Nếu tốc độ suy giảm này tiếp tục, năm 3011 sẽ là năm cuối cùng chúng ta kỷ niệm ngày thiếu nhi 5/5 hàng năm vì lúc đó sẽ chỉ còn một trẻ em. Và 100 giây sau đó, sẽ không còn ai được coi là thiếu nhi. Xu hướng này đang hướng tới sự tuyệt chủng”. Ông Yoshida cho biết ông đã tạo ra chiếc đồng hồ dân số để khuyến khích thảo luận cấp bách về vấn đề này.

 

Một nghiên cứu khác công bố đầu năm nay cho thấy, dân số Nhật Bản sẽ giảm 1/3 mức hiện nay trong thế kỷ tới. Theo dự báo của chính phủ, tỷ lệ sinh là 1,35 con/bà mẹ trong vòng 50 năm.

 

Trong khi đó, tuổi thọ của người Nhật Bản đã thuộc hàng cao nhất thế giới và sẽ còn tăng từ 86,39 tuổi năm 2010 lên 90,93 tuổi năm 2060 đối với nữ giới và từ 79,64 tuổi lên 84,19 tuổi đối với nam giới.

 

Hơn 20% người Nhật Bản ở độ tuổi từ 65 trở lên, khiến nước này trở thành nước có tỷ lệ người già thuộc hàng cao nhất thế giới.

 

 

Thùy Dương