04:01 16/04/2012

Nhật Bản quan ngại Triều Tiên có thể thử hạt nhân

Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shu Watanabe ngày 15/4 bày tỏ quan ngại rằng CHDCND Triều Tiên có thể sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân mới sau thất bại trong vụ phóng vệ tinh hôm 13/4. Trước đó, Hàn Quốc cũng bày tỏ quan ngại tương tự.

Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shu Watanabe ngày 15/4 bày tỏ quan ngại rằng CHDCND Triều Tiên có thể sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân mới sau thất bại trong vụ phóng vệ tinh hôm 13/4. Trước đó, Hàn Quốc cũng bày tỏ quan ngại tương tự.

Tên lửa Taepodong trong lễ duyệt binh ngày 15/4 tại Quảng trường Kim Nhật Thành. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu trên truyền hình, Thứ trưởng Watanabe cho biết Nhật Bản sẽ theo dõi chặt chẽ Triều Tiên trong những ngày tới. Theo ông, rất có thể sẽ có "sự gia tăng căng thẳng quân sự" giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, nếu Bình Nhưỡng ngăn cản nỗ lực của Xơun trong việc thu thập các mảnh vỡ tên lửa.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-Jin cũng bày tỏ quan ngại tương tự về khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân mới. Phát biểu trước Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội hôm 13/4, ngay sau khi nhận được tin tên lửa của Triều Tiên phát nổ, ông Kim cho biết Hàn Quốc sẽ phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa trong vài năm tới. Năm 2011, Xơun từng tuyên bố nỗ lực thiết lập hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa trước năm 2015, dựa trên công nghệ sản xuất trong nước.

Cũng trong ngày 15/4, Triều Tiên đã bắt đầu lễ duyệt binh trọng thể ở thủ đô Bình Nhưỡng để kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, người đã qua đời năm 1994. Tại buổi lễ, Triều Tiên đã giới thiệu loại tên lửa dường như là loại tên lửa đạn đạo mới. Loại tên lửa này có kích thước lớn hơn tên lửa đạn đạo tầm trung ''Musudan'' của nước này.

Những hình ảnh do Đài Truyền hình quốc gia Triều Tiên (KCTV) phát đi cho thấy hàng chục nghìn người đã tham dự lễ duyệt binh lớn nhất từ trước tới nay tại Quảng trường Kim Nhật Thành. Nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên Kim Jong Un cũng có mặt và có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị nhà lãnh đạo tối cao của đất nước, nắm giữ những chức vụ cao nhất trong đảng, chính phủ và quân đội.

L.H (Tổng hợp)