10:00 15/10/2012

Nhật Bản phô diễn sức mạnh hải quân

Ngày 14/10, Nhật Bản đã có màn phô diễn sức mạnh quân sự ấn tượng bằng cuộc tập trận nhân kỷ niệm 60 năm thành lập lực lượng hải quân (tên gọi chính thức là Lực lượng Phòng vệ Biển – MSDF).

Ngày 14/10, Nhật Bản đã có màn phô diễn sức mạnh quân sự ấn tượng bằng cuộc tập trận nhân kỷ niệm 60 năm thành lập lực lượng hải quân (tên gọi chính thức là Lực lượng Phòng vệ Biển – MSDF), trong bối cảnh vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên Biển Hoa Đông giữa Nhật Bản và Trung Quốc ngày càng gay gắt.


 

Tàu hải quân Nhật Bản tham gia cuộc diễn tập "Duyệt binh hạm đội 2012" ngày 14/10. ảnh: kyodo-ttxvn

 

Theo hãng tin AP (Mỹ), cuộc tập trận này mang tên “Duyệt binh Hạm đội 2012”, diễn ra ở ngoài khơi bờ biển phía nam thủ đô Tôkyô và có quy mô tương đương một cuộc duyệt binh. Tham gia cuộc tập trận có 30 máy bay, phần lớn là trực thăng; 45 tàu, gồm cả tàu khu trục tối tân, tàu đệm không khí (có khả năng triển khai ở những địa hình ven biển hiểm trở) và tàu ngầm; cùng 3 tàu chiến đến từ Mỹ, Xinhgapo và Ôxtrâylia. Ngoài ra, hơn 20 quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc, cũng cử đại diện tham gia “Duyệt binh Hạm đội 2012”. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002, tàu nước ngoài tham dự cuộc tập trận của hải quân Nhật Bản, được tổ chức ba năm một lần.


Giám sát cuộc tập trận từ tàu hộ tống Kurama của hải quan ở vịnh Sagami, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã kêu gọi các thủy thủ tham gia cuộc tập trận sẵn sàng thực thi “những nhiệm vụ mới” khi mà tình hình an ninh của Nhật Bản đã có những thay đổi. Theo Thủ tướng Noda, Nhật Bản đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về an ninh.


Hãng tin Kyodo của Nhật Bản cho biết thêm, Thủ tướng Noda cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Lực lượng Phòng vệ (SDF) trong bối cảnh xảy ra tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Nhật Bản và một số nước láng giềng. Ông nói: “Nhiều vấn đề về chủ quyền lãnh thổ đã nảy sinh. Trong tình hình mới này, vai trò của SDF ngày càng quan trọng hơn”.


Hải quân Nhật Bản là một trong những lực lượng hải quân được huấn luyện và trang bị tốt nhất trên thế giới. Theo Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Nhật sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai, Hạm đội 7 của Mỹ, bao gồm cả siêu hàng không mẫu hạm USS George Washington, đang đồn trú tại Nhật Bản. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của lực lượng hải quân Trung Quốc trong những năm gần đây đang khiến Nhật Bản lo ngại. AP cho biết, Tôkyô đang tăng cường sức mạnh cho hải quân bằng các kế hoạch mua tàu đổ bộ xung kích và máy bay không người lái phục vụ việc giám sát ở ngoài khơi.


A.M (Tổng hợp)