04:16 21/04/2011

Nhật Bản lập vùng cấm đi lại quanh Fukushima 1

Chính phủ Nhật Bản ngày 21/4 tuyên bố sẽ ra một chỉ thị mới cấm người dân xâm nhập khu vực sơ tán có bán kính 20 km quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1. Lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực từ 22 giờ (giờ Việt Nam) ngày 21/4.

Chính phủ Nhật Bản ngày 21/4 tuyên bố sẽ ra một chỉ thị mới cấm người dân xâm nhập khu vực sơ tán có bán kính 20 km quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1. Lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực từ 22 giờ (giờ Việt Nam) ngày 21/4.

Một người mặc áo bảo hộ trong thành phố Futaba bên trong khu vực sơ tán quanh nhà máy Fukushima 1 ở tỉnh Fukushima. Ảnh: AP

Lệnh cấm trên được đưa ra sau khi ngày càng nhiều người dân quay trở lại nhà ở trong khu vực được yêu cầu sơ tán để lấy các vật dụng cần thiết. Trong một cuộc họp báo, Chánh văn phòng nội các Yukio Edano cho biết, trước khi áp dụng chỉ thị, chính phủ sẽ sắp xếp cho mỗi gia đình có một người được trở về nhà để lấy đồ dùng trong vòng 2 giờ. Họ sẽ phải mặc quần áo bảo hộ và mang theo máy đo phóng xạ. Ông Edano nói: "Chúng tôi biết rằng điều này rất bất tiện cho người dân nhưng chúng tôi kêu gọi người dân hãy kiên nhẫn".

Chính phủ dự định tổ chức cho người dân về nhà lấy đồ bằng xe buýt và sẽ tiến hành trong vòng vài ngày tới. Tuy nhiên, những người có nhà trong phạm vi bán kính 3 km quanh Fukushima 1 không được về nhà do lượng phóng xạ ở khu vực này quá cao.

Sau khi người dân thu dọn đồ đạc xong, mọi con đường và lối vào khu vực sẽ bị phong toả. Những người vi phạm chỉ thị của chính phủ sẽ bị phạt tới 1.200 USD hoặc có thể bị giam tới 30 ngày đồng thời sẽ bị cưỡng chế di dời.

Theo hãng tin AFP, ước tính, khoảng 70.000 đến 80.000 dân sống trong 10 quận ở tỉnh Fukushima trong bán kính 20 km quanh nhà máy đã được sắp xếp chỗ ở tại những địa điểm khác sau sự cố hạt nhân.

Trong khi đó, theo hãng Kyodo, Công ty điện lực Tôkyô (TEPCO) cho biết, lượng phóng xạ trong nước rò rỉ ra biển từ ngày 1 đến 6/4 cao gấp 20.000 lần mức cho phép. Lượng phóng xạ này rò rỉ ra biển cùng 520 tấn nước từ lò phản ứng số 2. Tổ chức môi trường Hoà bình xanh đã cử chuyên gia tới Nhật Bản để kiểm tra nước biển và thực trạng sinh vật biển gần nhà máy Fukushima 1.

Thùy Dương