10:10 03/10/2011

Nhật Bản kỳ vọng cải thiện quan hệ với Nga nếu ông Putin làm tổng thống

Đài truyền hình NHK ngày 3/10 cho biết giới chức Nhật Bản đang hi vọng sẽ cải thiện được quan hệ với Nga nếu Thủ tướng Nga Vladimir Putin chiến thắng trong cuộc tranh cử tổng thống vào năm 2012.

Đài truyền hình NHK ngày 3/10 cho biết giới chức Nhật Bản đang hi vọng sẽ cải thiện được quan hệ với Nga nếu Thủ tướng Nga Vladimir Putin chiến thắng trong cuộc tranh cử tổng thống vào năm 2012.

Thủ tướng Nga Putin (trái) bắt tay cựu Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso trong chuyến thăm Nhật Bản năm 2009. Ảnh: Internet.

Theo NHK, nếu Thủ tướng Putin tranh cử thì khả năng giành chiến thắng của ông là rất cao vì các đảng đối lập không có một ứng viên nào có đủ sức ảnh hưởng và uy tín để cạnh tranh với ông Putin. Mặc dù Ngoại trưởng Koichiro Gemba tuyên bố Nhật Bản sẽ không thay đổi chủ trương củng cố quan hệ với Nga dù tổng thống nhiệm kỳ tới là ai song nhiều quan chức Tôkyô tỏ ý hi vọng vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước sẽ có bước tiến cụ thể vì ông Putin có cách tiếp cận vấn đề tích cực hơn trong thời gian ông cầm quyền so với người kế nhiệm. Do vậy, các nỗ lực để cải thiện quan hệ song phương đang được tích cực chuẩn bị để đón đầu cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp tới. Tôkyô có kế hoạch tổ chức cuộc hội đàm an ninh giữa các quan chức cấp cao, trong khi nghị sĩ hai nước cũng dự định sẽ tổ chức một sự kiện thể thao tại Mátxcơva vào trung tuần tháng 10/2011.

Nhật Bản và Nga hiện có tranh chấp chủ quyền đối với bốn hòn đảo tại vùng Lãnh thổ phương Bắc (Nga gọi là quần đảo Nam Kurils). Khi còn làm tổng thống, Thủ tướng Putin từng thừa nhận khả năng sẽ trao trả lại cho Nhật Bản hai trong số bốn hòn đảo tranh chấp nói trên và coi đây là tiền đề để hai nước tiến tới ký kết Hiệp ước hòa bình sau chiến tranh.

Hồng Hà (P/v TTXVN tại Tôkyô)