10:20 01/10/2012

Nhật Bản không đưa vấn đề tranh chấp đảo ra tòa quốc tế

Thủ tướng Nhật Bản Yosihiko Noda ngày 1/10 khẳng định Nhật Bản không có ý định sử dụng Tòa án Công lý Quốc tế để giải quyết căng thẳng với Trung Quốc liên quan đến chủ quyền chuỗi đảo Senkaku.

Thủ tướng Nhật Bản Yosihiko Noda ngày 1/10 khẳng định Nhật Bản không có ý định sử dụng Tòa án Công lý Quốc tế để giải quyết căng thẳng với Trung Quốc liên quan đến chủ quyền chuỗi đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, vì Tokyo cho rằng về mặt chính thức Trung-Nhật không có tranh chấp lãnh thổ.


Tàu tuần duyên Nhật Bản (trên) bám theo tàu hải giám của Trung Quốc trên vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ngày 14/9. Ảnh: Internet.


Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Noda một lần nữa nhấn mạnh rằng cả trên phương diện quốc tế và lịch sử, quần đảo Senkaku là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Nhật Bản. Tuy nhiên, cả Nhật Bản và Trung Quốc cần xử lý bình tĩnh tranh cãi xung quanh quần đảo trên thông qua đối thoại.


Trước đó, Trung Quốc đã phản đối tuyên bố của Nhật Bản về chủ quyền đảo Senkaku/Điếu Ngư và cho rằng Bắc Kinh có chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo này.
Trong một diễn biến khác, hãng Kyodo đưa tin sáng 1/10, tàu Đài Loan (Trung Quốc) lại xuất hiện ở vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư. Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, một tàu tuần tra của Đài Loan đã đi vào khu vực cách đảo Uotsuri khoảng 40 km về phía tây. Đây là đảo lớn nhất trong năm đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư.


Một tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã yêu cầu tàu Đài Loan không được tiến vào vùng biển Nhật Bản. Tuy nhiên, tàu của Đài Loan đáp lại rằng họ "đang bảo vệ các ngư dân của mình trong vùng biển kinh tế của Đài Loan."


Trước đó, vào ngày 25/9, khoảng 40 tàu đánh cá Đài Loan được 12 tàu tuần tra hộ tống đã đi vào vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã dùng vòi rồng để buộc tàu đánh cá Đài Loan rời khỏi khu vực.



TTXVN/Tin tức