11:05 01/11/2011

Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ

Ngày 31/10, chính phủ Nhật Bản đã chính thức can thiệp vào thị trường tiền tệ trong nước lần đầu tiên kể từ tháng 8/2011, nhằm kiềm chế đồng yên tăng giá.

Ngày 31/10, chính phủ Nhật Bản đã chính thức can thiệp vào thị trường tiền tệ trong nước lần đầu tiên kể từ tháng 8/2011, nhằm kiềm chế đồng yên tăng giá. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Tôkyô, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi nói rằng hành động trên là đơn phương, song ông không cho biết chi tiết về quy mô của lần can thiệp này.

Tại Nhật Bản, những lo ngại ngày càng tăng rằng đồng yên mạnh, vốn làm giảm lợi nhuận của các công ty Nhật ở nước ngoài khi được chuyển về nước và khiến hàng hoá xuất khẩu của các doanh nghiệp nước này kém cạnh tranh hơn, có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi yếu ớt nền kinh tế Nhật Bản từ thảm họa thiên tai hồi tháng 3/2011.

Trước đó, ngày 27/10, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã thông báo thêm các biện pháp nới lỏng tiền tệ, nhằm bảo vệ đà phục hồi kinh tế trước tác động của đồng yên mạnh, cũng như những hiệu ứng tiêu cực từ cuộc khủng nợ công trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

TKT