06:14 30/06/2015

Nhật Bản cân nhắc mua hệ thống phòng thủ tên lửa tầm thấp

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang tính toán việc mua các hệ thống phòng không tiên tiến NIFC-CA có khả năng đánh chặn các tên lửa bay ở tầm thấp.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang tính toán việc mua các hệ thống phòng không tiên tiến NIFC-CA có khả năng đánh chặn các tên lửa bay ở tầm thấp.

Máy bay cảnh báo sớm E-2D. Ảnh: news.usni.org


Phát biểu tại Ủy ban đặc biệt về luật hòa bình – an ninh của Hạ viện ngày 29/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani Gen cho biết kế hoạch này nhằm nâng cao năng lực đánh chặn tên lửa và phòng không của đảo quốc này.

NIFC-CA là hệ thống phòng không kết nối với các thiết bị quân sự hiện đại như tàu trang bị hệ thống Aegis, máy bay cảnh báo sớm qua mạng máy tính, có khả năng đánh chặn tên lửa đang bay ở tầm thấp. Chính phủ Nhật Bản từ cuối năm 2016 sẽ bắt đầu mua máy bay cảnh báo sớm E2D có khả năng trang bị hệ thống NIFC-CA.

Chính quyền Nhật Bản đang tích cực chuẩn bị cơ sở pháp lý để thắt chặt liên kết quân sự với Mỹ, hướng tới mục tiêu nhất thể hóa vận hành các hệ thống phòng thủ tên lửa với lực lượng quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản. Trong tháng 6, Hải quân Mỹ đã cử một tuần dương hạm Aegis trang bị NIFC-CA tới căn cứ quân sự Yokosuka ở Nhật Bản.


TN