06:13 04/06/2012

Nhật Bản: Các bộ trưởng từ chức mở đường cho cải tổ nội các

Đây sẽ là lần thứ hai Thủ tướng Noda tiến hành cải tổ nội các kể từ khi ông lên cầm quyền tháng 9/2011.

Sáng 4/6, các bộ trưởng trong nội các của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda (ảnh) đã từ chức để dọn đường cho cuộc cải tổ nội các. Đây sẽ là lần thứ hai Thủ tướng Noda tiến hành cải tổ nội các kể từ khi ông lên cầm quyền tháng 9/2011.


Thủ tướng Noda tiến hành cải tổ nội các lần này nhằm giành sự ủng hộ của Đảng Dân chủ tự do (LDP) đối lập để thông qua dự luật tăng thuế tiêu dùng. Ông Noda dự kiến thay 5 bộ trưởng trong nội các gồm 18 bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Naoki Tanaka, Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Takeshi Maeda và Bộ trưởng Nông nghiệp, rừng và thủy sản Michihiko Kano.


Thủ tướng Noda quyết định cải tổ nội các một ngày sau khi không thuyết phục được cựu Chủ tịch DPJ, Ichiro Ozawa, người đứng đầu phái lớn nhất trong DPJ với hơn 100 nghị sĩ, ủng hộ kế hoạch tăng thuế tiêu dùng.


Hiện DPJ chiếm đa số có lợi tại hạ viện gồm 480 ghế của Nhật Bản, nhưng dự luật trên sẽ bị phủ quyết nếu hầu hết các nghị sĩ trong phái Ozawa bỏ phiếu chống. Tuy nhiên, nếu được LDP ủng hộ, dự luật sẽ được thông qua bất chấp số phiếu chống của các nghị sĩ phái Ozawa.


Cuối tháng Ba vừa qua, nội các của ông Noda đã trình Hạ viện một số dự luật, trong đó có dự luật về tăng gấp đôi thuế tiêu dùng theo 2 giai đoạn, lên 8% vào tháng 4/2014 và 10% vào tháng 10/2015 để giúp chi trả cho khoản an sinh xã hội tăng mạnh.


TTXVN/Tin Tức