03:13 20/03/2015

Nhật Bản bắt đối tượng đe dọa đánh bom đại sứ quán Mỹ

Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một người đàn ông sống ở tỉnh Okinawa, miền nam nước này, với cáo buộc tình nghi tiến hành các cuộc gọi đe dọa đánh bom đại sứ quán Mỹ tại Tokyo.

Ngày 19/3, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một người đàn ông sống ở tỉnh Okinawa, miền nam nước này, với cáo buộc tình nghi tiến hành các cuộc gọi đe dọa đánh bom đại sứ quán Mỹ tại Tokyo.

Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kennedy. Ảnh: AP


Theo hãng tin Kyodo, Sở cảnh sát Tokyo cho biết đối tượng tên Mitsuyoshi Kamiya, 52 tuổi, thừa nhận đã ba lần gọi điện thoại đe dọa đánh bom tòa nhà đại sứ quán và một căn cứ quân sự của Mỹ tại Okinawa vào khoảng thời gian từ ngày 5-14/3.

Trước đó, ngày 17/3, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kennedy nhận được nhiều cuộc gọi đe dọa tính mạng từ một người đàn ông nói tiếng Anh. Hồi tháng 2, đại sứ quán Mỹ tại Tokyo và Tổng lãnh sự Mỹ tại Naha, tỉnh Okinawa, Alfred Magleby cũng nhận được những cuộc điện thoại đe doạ tương tự.

Việc quan chức và cơ quan ngoại giao Mỹ tại Nhật Bản bị đe dọa tấn công diễn ra trong bối cảnh hồi đầu tháng 3 này, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lipert bị tấn công khi đang chuẩn bị phát biểu tại Trung tâm Văn hóa Sejong ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, khiến quan chức ngoại giao này bị thương và phải nhập viện.

Trả lời phỏng vấn báo giới về vụ việc trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki khẳng định vụ đe đọa nhằm vào Đại sứ Kennedy không liên quan tới vụ tấn công Đại sứ Mark Lipert.

Đại sứ Caroline Kennedy là con gái của cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, người bị ám sát vào năm 1963. Bà Caroline Kennedy nhậm chức đại sứ tại Nhật Bản từ năm 2013.


TTXVN/Tin tức