11:21 06/11/2014

Nhật Bản, ASEAN tăng cường hợp tác an ninh khu vực

Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á sẽ nhất trí tăng cường hợp tác nhằm tạo ra một "môi trường an ninh ổn định và hòa bình hơn" trong khu vực.

Hãng thông tấn Kyodo dẫn một nguồn tin ngoại giao ngày 6/11 cho biết Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á sẽ nhất trí tăng cường hợp tác nhằm tạo ra một "môi trường an ninh ổn định và hòa bình hơn" trong khu vực.


Quang cảnh Hội nghị thứ trưởng quốc phòng ASEAN-Nhật Bản lần thứ 6. Ảnh: Hữu Thắng


Dự thảo thông cáo chung, dự kiến công bố tại Hội nghị Cấp cao Nhật Bản-ASEAN diễn ra vào tuần tới ở thủ đô Naypyitaw của Myanmar, nước đang giữ ghế chủ tịch ASEAN, tái khẳng định lập trường chung của Nhật Bản và ASEAN trước những thách thức trong khu vực cũng như toàn cầu, trong đó có vấn đề an ninh biển.


Nguồn tin ngoại giao trên cho biết tại hội nghị sắp tới, các nhà lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản sẽ chia sẻ quan điểm chung, theo đó khẳng định những tranh chấp trên biển phải được giải quyết một cách hòa bình, không sử dụng vũ lực và các bên cần tự kiềm chế đồng thời tránh những hành động có thể làm phức tạp tình hình.


Bên cạnh đó, thông cáo chung cũng đề cập việc lãnh đạo Nhật Bản và ASEAN nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đối phó với thảm họa, phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp, trợ giúp nhân đạo cũng như vấn đề an ninh năng lượng.


Nguồn tin ngoại giao trên nhận định Nhật Bản nỗ lực thúc đẩy hợp tác an ninh với ASEAN trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các động thái gây bất ổn trên biển Hoa Đông và Biển Đông thời gian qua.


TTXVN/Tin Tức