Cựu Thủ tướng Anh Churchill nói gì về sự sống ngoài Trái đất?

Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill cho rằng tồn tại sự sống ngoài Trái đất và đã có một số dự báo chính xác về khu vực có thể tìm thấy sự sống.

Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill ngồi tại bàn làm việc năm 1939. Ảnh: Gettyimages

Năm 1983, ông Churchill đã viết một bài báo dài 11 trang có tiêu đề “Phải chăng chúng ta đơn độc trong vũ trụ này”, trong đó trình bày về cách con người có thể liên lạc với người ngoài hành tinh. Ông Churchill nghiêm túc cho rằng có thể tồn tại sự sống đâu đó bên ngoài Trái đất.

Trong bài viết, cựu Thủ tướng Anh miêu tả về khu vực mà các nhà khoa học về sau gọi là “khu vực có thể tồn tại sự sống” hay “Goldilocks”. Đây là khu vực có quỹ đạo hẹp, có một hành tinh không quá nóng hay quá lạnh, vừa đủ cho sự sống có thể tồn tại.

Cựu Thủ tướng Anh cho rằng rất nhiều ngôi sao trong vũ trụ có các hành tinh quay quanh nó và kết luận nhiều hành tinh trong số này có “kích thước vừa đủ để giữ nước trên bề mặt và có thể có bầu khí quyển”, cũng như “nằm ở khoảng cách thích hợp với Mặt trời của nó để duy trì một mức nhiệt độ thích hợp cho sự sống”.

Hiện nay, trong hành trình tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất, các nhà khoa học thống nhất quan điểm rằng các hành tinh tồn tại sự sống cơ bản phải đáp ứng những yếu tố như ông Churchill đã nêu trên.

Bài báo của cựu Thủ tướng Anh được viết trong bối cảnh châu Âu đang trên bờ vực Chiến tranh Thế giới hai và ngay sau thời điểm tiểu thuyết khoa học “The War of the Worlds” (Cuộc chiến của các thế giới) của nhà văn Herbert George Wells được chuyển thể để phát trên sóng phát thanh. Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng này đã gây ra cơn sốt tại Mỹ, cho rằng nước Mỹ đã bị người sao Hỏa tấn công. Tiểu thuyết đã kích thích sự quan tâm toàn cầu về tìm kiếm người ngoài hành tinh. 

Dựa trên nền tảng của tiểu thuyết này, cựu Thủ tướng Churchill viết rằng chỉ có sao Hỏa và sao Kim mới đủ điều kiện cho sự sống tồn tại vì các hợp chất tồn tại trên các hành tinh này. Mặc dù hiện nay các nhà khoa học chưa tìm thấy bằng chứng về sự sống trên sao Hỏa, nhưng một số kết quả nghiên cứu về sao Hỏa đánh giá đã từng tồn tại dạng sống trên hành tinh đỏ rất nhiều năm về trước.

Bài viết của cựu Thủ tướng Churchill được lưu giữ tại Bảo tàng quốc gia Churchill tại Fulton, Missouri, từ những năm 1980, và bị lãng quên. Tuy nhiên, gần đây, bài viết này được tân Giám đốc bảo tàng là Timothy Riley tìm thấy. Ông Riley đã chuyển bài viết cho nhà vũ trụ học người Israel Mario Livio. Ông Mario Livio là một học giả, nhà khoa học vũ trụ từng làm việc trong chương trình Kính thiên văn vũ trụ Hubble.  

Bên cạnh sự nghiệp chính trị nổi tiếng, cựu Thủ tướng Anh Churchill cũng là một người đam mê khoa học. Trong những năm 1920 và 1930, ông có một số bài viết trong lĩnh vực này và đưa ra một số dự đoán chính xác, nổi bật trong số đó có "Fifty Years Hence" (50 năm sau), đưa ra dự báo chính xác về sự ra đời và phát triển của năng lượng nguyên tử.

Cựu Thủ tướng Churchill là một trong những nhà lãnh đạo quan trọng nhất trong lịch sử Anh quốc hiện đại, Thủ tướng Anh duy nhất nhận giải Nobel Văn học, người đầu tiên được công nhận Công dân danh dự Hoa Kỳ.

Công Đồng
Phát hiện hồ chứa carbon sôi sục khổng lồ, có thể gây thảm họa với Trái đất
Phát hiện hồ chứa carbon sôi sục khổng lồ, có thể gây thảm họa với Trái đất

Một hồ chứa carbon nóng chảy có thể trở thành một thảm họa với Trái đất vừa được phát hiện ở Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN