10:00 06/10/2011

Nhân sự cho đội U23 QG: Kinh nghiệm là tiêu chí hàng đầu

Bóng đá Việt Nam chưa bao giờ khan hiếm tài năng. Thực tế mới nhất tại giải bóng đá quốc tế U21 báo Thanh Niên đã chứng minh điều đó. Thế nhưng, ĐTQG và cả U23 hiện nay vẫn ở trong tình trạng thiếu hụt lực lượng, cụ thể là ở một số vị trí như thủ môn, trung vệ, tiền vệ ...

Bóng đá Việt Nam chưa bao giờ khan hiếm tài năng. Thực tế mới nhất tại giải bóng đá quốc tế U21 báo Thanh Niên đã chứng minh điều đó. Thế nhưng, ĐTQG và cả U23 hiện nay vẫn ở trong tình trạng thiếu hụt lực lượng, cụ thể là ở một số vị trí như thủ môn, trung vệ, tiền vệ phòng ngự hay tiền đạo.

Tiền vệ Hoàng Nhật Nam - tuyển thủ U21 sẽ được bổ sung cho ĐT U23 quốc gia.

Xin được bắt đầu từ thành phần đội U23 QG tập trung chuẩn bị cho SEA Games 26. Dù đã qua chọn lọc kỹ lưỡng và có thêm một lần bổ sung sau VCK U21 QG với sự xuất hiện kế tiếp của thủ môn Lâm Ấn Độ, trung vệ Lâm Anh Quang và tiền vệ Nguyễn Hoàng Thiên, nhưng cho đến thời điểm này, HLV Falko Goetz vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm với những con người mà ông có trong tay.

Chỉ đơn cử như hàng tiền đạo, sau khi đã trả Nguyễn Ngọc Anh về CLB với lý do không phù hợp chiến thuật, ngay lập tức Hoàng Thiên đã được bổ sung và thử nghiệm, dù trên thực tế, sở trường của cầu thủ đến từ HAGL này là đá tiền vệ cánh. Nhưng giống như Văn Quyết và Văn Thắng, Hoàng Thiên là cầu thủ có tố chất kỹ thuật, khả năng “quấy rối” trước hàng phòng ngự đối phương, nên chỉ thích hợp đá ở biên với các tình huống dẫn bóng xâm nhập vòng cấm địa. Trong vai trò trung phong cắm, cho dù đã cố gắng, nhưng cả 3 cầu thủ này chưa đem lại cảm giác hài lòng cho BHL. Ở đội U23 QG hiện nay cũng có một cầu thủ sở trường chơi trong vai trò trung phong nhờ thể hình cao lớn, đó là Tuấn Anh - cầu thủ của đội hạng nhất Đồng Nai Berjaya. Tuy đã có một bàn thắng cho U23 VN tại Cup bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng có vẻ như Tuấn Anh cũng không phải là sự lựa chọn lý tưởng nhất.

Từ thực tế đó của đội U23, cũng như nhìn vào màn trình diễn của các cầu thủ U21 VN tại giải U21 quốc tế báo Thanh Niên vừa mới kết thúc tại Gia Lai, nhiều người cho rằng, HLV Falko Goetz nên trao cơ hội cho bộ đôi Hữu Khôi và Minh Tuấn. Đây là những cầu thủ đã có hai bàn thắng cho U21 VN tại giải và quan trọng hơn, lối chơi của họ cùng phong độ ấn tượng đã thuyết phục được rất nhiều người, từ giới chuyên môn cho đến các khán giả hâm mộ khó tính.

Tương tự như vậy là Hoàng Nhật Nam, cầu thủ xuất sắc nhất giải hay thủ môn xuất sắc nhất giải Nguyễn Thanh Diệp. Đây đều là những nhân tố mà U23 VN đang cần và cái chính là sự bổ sung nếu có của họ sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh lành mạnh và sòng phẳng trong đội hình chuẩn bị tham dự SEA Games 26. Mặc dù vậy, đấu trường SEA Games cũng khác xa so với các sân chơi trong nước hay những giải giao hữu quốc tế tựa như giải U21 vừa qua ở Gia Lai. Chính vì thế, BHL mà cụ thể là HLV trưởng Falko Goetz của đội U23 VN đang phải cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng. Thời gian từ nay đến SEA Games cũng chỉ còn khoảng một tháng nữa, nên bất cứ sự bổ sung nào cho lực lượng của đội cũng phải xem xét. Bản thân cầu thủ đó cũng buộc phải thích ứng nhanh với cường độ tập luyện và thi đấu của đội tuyển, bằng không cơ hội sẽ chỉ là cơ hội mà thôi.

Đã hơn một lần HLV Goetz tuyên bố cánh cửa đội U23 QG không đóng với bất cứ cầu thủ nào nhưng không phải ai cũng biết mở cánh cửa ấy cho mình, đi vào và trụ lại được bằng một phong thái tự tin. Hãy chờ xem cơ hội có đến với những Nhật Nam, Hữu Khôi hay Minh Tuấn ở sân chơi SEA Games tới đây hay không?

Hàn Đan