06:10 07/06/2011

Nha Trang - Mùa vui đã về

Những ngày đầu tháng 6 này, thành phố biển Nha Trang ngập tràn nắng gió vô cùng tấp nập bởi hàng vạn du khách trong và ngoài nước đang đổ về đây để đón 2 sự kiện văn hóa - du lịch lớn: Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2011 và Festival Biển 2011 mang chủ đề “Nha Trang điểm hẹn”.

Những ngày đầu tháng 6 này, thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) ngập tràn nắng gió vô cùng tấp nập bởi hàng vạn du khách trong và ngoài nước đang đổ về đây để đón 2 sự kiện văn hóa - du lịch lớn: Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2011 và Festival Biển 2011 mang chủ đề “Nha Trang điểm hẹn” (sẽ diễn ra từ ngày 11 - 15/6).

Biển Nha Trang trong ngày hội. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN


Ngay từ lúc đặt chân xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, khung cảnh náo nức đón “mùa vui” của thành phố biển đã ngập tràn. Nổi bật trên màu xanh của biển, của rừng là hàng loạt pa nô tấm lớn, đan xen những biểu tượng, cờ, hoa... quảng bá cho 2 sự kiện lớn, trải dài suốt 40 km trên tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố. Say mê ngắm khung cảnh không chán mắt, anh Giôn Samit - du khách Anh quốc gật gù tâm đắc: “Vùng đất này nên thơ đấy chứ, hy vọng Festival Biển “Nha Trang điểm hẹn” sẽ độc đáo và hấp dẫn!”.

Tâm điểm diễn ra các hoạt động nhân Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2011 và Festival Biển 2011 là Đại lộ Trần Phú của thành phố Nha Trang. Nơi đây được trang hoàng thật kỳ công, lộng lẫy và hoành tráng. Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2011 gồm nhiều hoạt động liên tục diễn ra từ ngày 5 - 8/6. Tiêu biểu như Chương trình đã xác lập kỷ lục nối vòng tay lớn xếp hình bản đồ Việt Nam; Diễn đàn thương hiệu quốc gia biển Việt Nam với 300 đại biểu từ Trung ương và các địa phương có biển trong cả nước tham gia; Chương trình nghệ thuật “Biển xanh quê hương” đặc sắc sẽ tổ chức vào đêm 8/6 tới.

Riêng Chương trình Festival Biển có tới hơn 60 hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, thể thao, du lịch, ẩm thực, hội thảo liên tục diễn ra từ ngày 11 - 15/6, bao gồm lễ hội Yến Sào Khánh Hòa, lễ hội đường phố, chương trình ca múa nhạc quốc tế, cầu mây bãi biển toàn quốc, triển lãm ảnh đường phố, hội thảo khoa học văn hóa biển đảo Khánh Hòa... Trong đó có nhiều hoạt động mới như biểu diễn mô tô nước thể thức S1, lễ hội “Hương sắc trà Thái Nguyên”, biểu diễn nghệ thuật đường phố, triển lãm nghệ thuật cá...

”Có thể khẳng định, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2011 và Festival Biển là 2 sự kiện đặc biệt quan trọng trong năm nay ở địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa văn minh, thân thiện đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế; đồng thời qua đó, gửi thông điệp bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển đảo đến với tất cả mọi người trong và ngoài nước” - ông Thân nhấn mạnh.

Hướng tới mục tiêu xây dựng Nha Trang trở thành thành phố chuyên tổ chức các sự kiện, tỉnh Khánh Hòa đã kiên trì phát triển du lịch tại vùng biển thơ mộng này theo hướng kết hợp du lịch sinh thái và du lịch văn hóa địa phương, trong đó chú trọng phát triển du lịch sinh thái biển để khai thác tối đa các tiềm năng, nội lực của tỉnh nói chung và Nha Trang nói riêng. Sự ra đời của các khu du lịch lớn như Vinpearland, Diamond Bay, White sand Dốc Lết, Hòn Tằm... đã và đang góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, tạo nên hình ảnh điểm đến không thể thiếu trong thị trường khách nội địa và quốc tế. Minh chứng sống động là trong tháng 5 vừa qua, Khánh Hòa đã đón hơn 173.000 lượt khách lưu trú. Song tháng 6 này mới là thời điểm Nha Trang “hút” khách nhất.

Theo ông Trương Đăng Tuyến, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, hiện các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch đang rầm rộ đưa khách đến Nha Trang. Các khách sạn, khu du lịch ở đây đã tiến hành chương trình hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Festival Biển 2011 một cách chu đáo. Riêng khu du lịch Cát Trắng Dốc Lết sẽ tái hiện chợ quê đặc trưng của miền duyên hải Nam Trung bộ; giới thiệu làng nghề thủ công truyền thống làm gốm, chằm nón, dệt vải... Bên cạnh đó, một sân khấu riêng sẽ được dành cho để giới thiệu 3 bộ môn nghệ thuật nhạc võ Tây Sơn đến từ Bình Định, đờn ca tài tử miền Nam, các điệu múa Chăm Ninh Thuận và khu ẩm thực với 80 món ngon đặc sắc miền biển Việt Nam.

Văn Hào