03:10 16/03/2011

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 tiếp tục phát hỏa

Sáng 16/3, một vụ cháy mới đã xuất hiện tại lò phản ứng số 4 của nhà máy điện Fukushima số 1. AFP dẫn lời người phát ngôn Công ty Điện lực Tôkyô (TEPCO) cho biết một nhân viên của nhà máy khẳng định có khói bốc lên từ nóc của lò phản ứng số 4 vào lúc 5 giờ 45 phút sáng.

Sáng 16/3, một vụ cháy mới đã xuất hiện tại lò phản ứng số 4 của nhà máy điện Fukushima số 1. AFP dẫn lời người phát ngôn Công ty Điện lực Tôkyô (TEPCO) cho biết một nhân viên của nhà máy khẳng định có khói bốc lên từ nóc của lò phản ứng số 4 vào lúc 5 giờ 45 phút sáng. Ngay sau đó thông tin về vụ cháy đã được thông báo cho giới chức trách địa phương và cơ quan phòng cháy chữa cháy.

Hình ảnh do kênh NHK phát đi cho thấy lò phản ứng số 4 bị thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: AFP/TTXVN


Tuy nhiên, chỉ sau đó 30 phút đám cháy đã được dập tắt. Hiện vẫn chưa có thông tin chính xác về số người thương vong, cũng như mức độ thiệt hại của lò phản ứng số 4 sau vụ hỏa hoạn này.

Trong khi đó, tại lò phản ứng số 3 cũng đã xuất hiện đám khói trắng vào lúc 10 giờ sáng 16/3, tuy nhiên theo nhận định thì đám khói này có thể là hơi nước. Theo TEPCO, đám khói này có thể bốc lên từ bộ phận làm mát nhiên liệu của lò phản ứng số 3. Kênh truyền hình NHK cũng đã liên tục phát đi hình ảnh cho thấy khói đã bốc lên ở khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Khói bốc lên từ nhà máy Fukushima vào sáng 16/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Liên minh các nhà khoa học hữu quan (UCS) của Mỹ cho rằng bụi phóng xạ, xuất hiện sau vụ nổ ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima, có thể lan tới thủ đô Tôkyô.


Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực ngăn chặn khả năng rò rỉ phóng xạ sau các sự cố xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Các chuyên gia đang lo ngại về việc mực nước tại bể chứa các thanh nhiên liệu hạt nhân tại lò phản ứng số 4 giảm, có thể khiến các thanh nhiên liệu lộ lên trên mặt nước, gây tan chảy và phát tán phóng xạ ra môi trường. Hiện cơ quan chức năng Nhật Bản đang tính tới khả năng dùng máy bay trực thăng để bơm thêm nước vào các bể chứa để giảm nhiệt cho các thanh nhiên liệu.


Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc thông báo có thể gửi khẩn cấp tới Nhật Bản các thiết bị làm lạnh để hỗ trợ nước này đối phó với những sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.


Trong một diễn biến khác, Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết lúc 5 giờ 30 phút giờ địa phương ngày 16/3 đã xảy một trận động đất mạnh 5,7 độ Ríchte gần bờ biển phía đông đảo Honshu của Nhật Bản dưới độ sâu 23,8 km.


H.N