08:00 22/08/2011

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il thăm Nga

Ngày 21/8, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il đã đến thăm Nhà máy thủy điện Bureya lớn nhất ở vùng Viễn Đông của Nga trong khuôn khổ chuyến thăm không chính thức tới khu vực Siberia và Viễn Đông theo lời mời của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Ngày 21/8, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il đã đến thăm Nhà máy thủy điện Bureya lớn nhất ở vùng Viễn Đông của Nga trong khuôn khổ chuyến thăm không chính thức tới khu vực Siberia và Viễn Đông theo lời mời của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il (thứ 2 từ phải sang)tại nhà ga Novobureisky của Nga ngày 21/8. Ảnh: AFP/ TTXVN


Chuyến thăm Nga của ông Kim Jong Il bắt đầu từ ngày 20/8 và kéo dài 1 tuần. Theo kế hoạch, ông Kim Jong Il sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Medvedev vào giữa tuần tới ở thành phố Ulan Ude, gần hồ Baikel, phía đông vùng Siberia. Chuyến thăm Nga lần thứ 3 và cũng là chuyến thăm đầu tiên kể từ năm 2002 của ông Kim Jong Il được hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đánh giá là “cơ hội lịch sử để tăng cường quan hệ hữu nghị Triều Tiên – Nga”.

Theo nhận định giới phân tích, mục đích chuyến thăm Nga lần này của nhà lãnh đạo Kim Jong Il là nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và thu hút hơn nữa viện trợ và đầu tư từ nước láng giềng khổng lồ. Ngoài ra, hai bên nhiều khả năng sẽ thảo luận việc nối lại đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên vốn đang bị bế tắc và đàm phán về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến Triều Tiên và Hàn Quốc.

Chuyến công du Nga lần này của ông Kim Jong Il diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng lương thực ở Triều Tiên đang diễn biến phức tạp, tác động tới hàng trăm nghìn người. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Mátxcơva đã gửi 50.000 tấn lúa mì cho Triều Tiên để giúp giải quyết tình trạng thiếu lương thực trầm trọng ở nước này.

Lê Hải