Ngày 30/6, Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) thông báo Nhà hát Ôpêra Magravian ở thành phố Bayreuh của Đức, nổi tiếng với lễ hội Wagner hàng năm, đã trở thành di sản văn hóa thế giới.
Ngày 30/6, Tổ chức
Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) thông báo Nhà hát Ôpêra
Magravial ở thành phố Bayreuh của Đức, nổi tiếng với lễ hội Wagner hàng năm, đã
trở thành di sản văn hóa thế giới.
Mái vòm nhà hát Margravial. Ảnh Internet. |
Ủy ban Di sản Thế
giới, hiện đang họp tại thành phố Saint Petersburg, Nga, đánh giá Nhà hát Ôpêra
Magravian là nơi duy nhất phản ánh văn hóa lễ hội âm nhạc baroque châu Âu. Bước
vào nhà hát này, người ta có cảm giác vừa kịp hòa vào dòng người đông đúc đến
đây vào mọi mùa Hè để nghe âm nhạc của nhà soạn nhạc kiêm nhạc trưởng, đạo diễn
kịch và nhà lý luận âm nhạc người Đức nổi tiếng Rechard Wagner.
Nhà hát Ôpêra
Magravian do kiến trúc sư người Italia Gali Bibienna xây dựng từ năm 1746 đến
năm 1750 cho bá tước Frederick III thuộc xứ Brandenburg-Bayreuth. Nhà hát này
có phòng khiêu vũ điển hình dành cho giới chức cấp cao thời đó, các phòng khác
được ốp gỗ, trang trí bằng đá cẩm thạch hoặc tranh vẽ.
Với quyết định trên
của UNESCO, Đức hiện có 37 địa điểm nằm trong danh sách danh giá của UNESCO và
trở thành một trong những nước có nhiều địa điểm là di sản thế giới nhất.
TTXVN/Tin Tức