05:09 30/05/2011

Nhà hàng nổi… lấn sông Sài Gòn

Hơn 10 km dọc theo sông Sài Gòn đoạn thị xã Thuận An (Bình Dương) mọc lên san sát nhà hàng nổi, bến bãi du thuyền, ca nô không phép… Khu du lịch (KDL) xanh Dìn Ký (xã Bình Nhâm), chi nhánh Dìn Ký (phường Vĩnh Phú) và Khu du lịch Thanh Cảnh... đã tự ý lấn đê...

Hơn 10 km dọc theo sông Sài Gòn đoạn thị xã Thuận An (Bình Dương) mọc lên san sát nhà hàng nổi, bến bãi du thuyền, ca nô không phép… Khu du lịch (KDL) xanh Dìn Ký (xã Bình Nhâm), chi nhánh Dìn Ký (phường Vĩnh Phú) và Khu du lịch Thanh Cảnh... đã tự ý lấn đê, chiếm mặt sông, nhưng dường như các cơ quan chức năng địa phương “quên” kiểm tra, xử lý?

Bến đón khách Khu du lịch Dìn Ký (Bình Dương) đang bị yêu cầu ngừng hoạt động để tháo dỡ di dời. Ảnh: Internet


Trưa 28/5, có mặt tại KDL Thanh Cảnh nằm bên sông Sài Gòn (thuộc khu phố Đông, phường Vĩnh Phúc, thị xã Thuận An) cách không xa mấy Khu du lịch Dìn Ký, nơi xảy ra vụ đắm tàu đêm 20/5 làm 16 người thiệt mạng, chúng tôi bị "choáng" trước cảnh hàng loạt công trình nhà hàng nổi, bến du thuyền lấn sông đang xây dựng ngổn ngang, chúng tôi thấy nhà đầu tư KDL này đã biến bờ đê sông Sài Gòn thành con đường nội bộ bên trong khu du lịch này. Một nhân viên xây dựng ở đây tiết lộ, Thanh Cảnh có tổng diện tích 6 ha và bề ngang dọc đê sông Sài Gòn kéo dài hàng trăm mét. Một khu nhà hàng nổi trên mặt nước đang được xây dựng kiên cố hóa bằng bê tông cốt thép.

Trong đó, cụm nhà hàng nổi mới xây tiến thẳng ra ngoài mặt đê sông Sài Gòn. Bên ngoài nhà hàng là bến du thuyền đã dựng biển hiệu, một số du thuyền cỡ nhỏ, ca nô đang neo đậu trên mặt sông.

Thấy chúng tôi, một nữ nhân viên chạy ra - tự xưng là người quản lý Khu du lịch Thanh Cảnh nói: “Nhà hàng đã ngừng hoạt động gần cả năm nay để sửa chữa, không phục vụ du khách”. Thế nhưng, nhiều cụm nhà hàng nổi lấn ra mặt sông hàng chục mét vẫn treo biển hiệu to tướng để “câu” khách.
Ông Nguyễn Văn Giang, Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết, đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với đôi tàu 2 tầng dùng làm khách sạn tại khu du lịch Dìn Ký và một số du thuyền nhỏ cũng bị buộc ngưng chuyên chở hành khách trên sông. Riêng bến khách tại Khu du lịch xanh Dìn Ký (xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương) - nơi xảy ra vụ chìm tàu làm 16 người thiệt mạng cũng bị yêu cầu ngừng hoạt động để tháo dỡ di dời.

Trong khi đó, theo Thanh tra sở GTVT: Một loạt bến bãi du thuyền, nhà hàng nổi nằm dọc sông Sài Gòn cũng bị đình chỉ hoạt động vì không đảm bảo an toàn. Đơn cử bến du thuyền tại Khu du lịch Dìn Ký (chi nhánh phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An) và bến khách du lịch Thanh Cảnh thuộc phường Vĩnh Phúc cũng sẽ bị đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện an toàn và chưa có giấy phép hoạt động.

Ông Đàm Trọng Cường, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bình Dương cho biết: “Tuần tới đoàn kiểm tra liên ngành triển khai tổng kiểm tra các hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn theo chỉ thị của UBND tỉnh Bình Dương. Bước đầu làm việc, các cơ quan chức năng đã thống nhất tiến hành cưỡng chế, buộc tháo dỡ, di dời khu nhà hàng nổi lấn chiếm lòng sông được làm trên các lồng cá bè trước đây, không đạt tiêu chuẩn an toàn giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn tại Khu du lịch xanh Dìn Ký”.

Dương Chí Tưởng