07:09 01/07/2011

Nhà cổ Huỳnh phủ tại Bến Tre được công nhận là di tích cấp quốc gia

Ngày 30/6, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bến Tre phối hợp với UBND huyện Thạnh Phú tổ chức lễ đón nhận danh hiệu di tích Kiến trúc Nghệ thuật nhà cổ Huỳnh phủ (xã Đại Điền) và khu mộ cổ (xã Phú Khánh) là di tích cấp quốc gia do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận.

Ngày 30/6, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bến Tre phối hợp với UBND huyện Thạnh Phú tổ chức lễ đón nhận danh hiệu di tích Kiến trúc Nghệ thuật nhà cổ Huỳnh phủ (xã Đại Điền) và khu mộ cổ (xã Phú Khánh) là di tích cấp quốc gia do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận.

Bộ cửa chính. Ảnh: Internet

Chủ nhân của cả hai công trình này là ông Huỳnh Ngọc Khiêm - một người miền Trung vào tỉnh Bến Tre khai hoang, sinh sống vào giữa thập kỷ 80 thế kỉ XIX. Ngôi nhà cổ Huỳnh phủ được xây dựng từ năm 1905 và hoàn thành trong 13 năm với kiến trúc rất độc đáo. Nhà có 3 gian với 80 cây cột; trong đó có 48 cây cột gỗ và 32 cây cột gạch; trang trí nội thất với các hoa văn công phu mang đặc trưng của miền sông nước đồng bằng sông Cửu Long.

Hưng Thịnh