05:16 09/05/2011

Nguyên Thị trưởng Thâm Quyến bị tuyên phạt tử hình

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 9/5, Tòa án nhân dân thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã chính thức tuyên phạt tử hình đối với nguyên Thị trưởng thành phố Thâm Quyến Hứa Tông Hoành, nhưng cho hoãn thi hành án 2 năm và tịch thu toàn bộ tài sản do tội danh nhận hối lộ.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 9/5, Tòa án nhân dân thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã chính thức tuyên phạt tử hình đối với nguyên Thị trưởng thành phố Thâm Quyến Hứa Tông Hoành, nhưng cho hoãn thi hành án 2 năm và tịch thu toàn bộ tài sản do tội danh nhận hối lộ.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, trong thời gian từ năm 2001-2009, Hứa Tông Hoành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình can thiệp vào việc thay đổi quy hoạch đất đai, bao thầu công trình, đề bạt cán bộ… nhận hối lộ với số tiền lên đến hơn 33,18 triệu Nhân dân tệ, tương đương 5 triệu USD.
Hứa Tông Hoành đã bị tam giam từ tháng 6/2009 để cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Việc Thị trưởng thành phố sầm uất hàng đầu Trung Quốc này bị bắt đã gây chấn động dư luận trong nước thời điểm đó.